Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 1 tháng 6 năm 2019 | 10:15

Hà Nội: Hơn 85.000 HS làm thủ tục chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10

Theo hướng dẫn của Sở GDĐT Hà Nội, sáng nay (1/6), các thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 sẽ tập trung tại các điểm thi để làm thủ tục thi, nghe phổ biến quy chế thi và điều chỉnh thông tin cá nhân sai sót (nếu có).

Trước đó, ngày 30/5 tại Hội nghị Hướng dẫn công tác coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Lê Ngọc Quang nhắc lại sự cố xảy ra ở kỳ thi năm ngoái để nhắc nhở cán bộ, giáo viên tham gia làm công tác thi năm nay.
 
sang-nay-85000-thi-sinh-tham-du-ky-thi-vao-lop-10-o-ha-noi-063322.jpg
Hôm nay, hơn 85 nghìn thí sinh đến các địa điểm thi vào lớp 10 làm thủ tục
Ông Quang cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2018 có việc một giáo viên mang điện thoại vào phòng và chụp lại đề thi rồi truyền ra ngoài tại điểm thi THPT Vân Nội (Đông Anh) đã để lại hậu quả lớn cho ngành giáo dục và đào tạo thủ đô. Dù phát hiện sớm, có biện pháp xử lý kịp thời, không phải tổ chức lại kỳ thi, phải 4-5 tháng sau Sở mới giải quyết được dứt điểm băn khoăn từ phía dư luận.
 
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu hơn 11.000 cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi ở 169 điểm, đặc biệt là cán bộ coi thi phải ý thức về hành vi của mình, thực hiện tốt mọi quy chế, không nên coi nhẹ những chi tiết dù là nhỏ nhất. Các trưởng điểm thi cần báo cáo rõ ràng, nhanh chóng, không che giấu sự cố.
 
"Giáo viên vi phạm, để xảy ra sự cố không thể gánh nổi hậu quả. Vì vậy, hãy thực hiện nghiêm túc trong suốt kỳ thi", ông Quang nhấn mạnh và yêu cầu các điểm thi kiểm soát chặt chẽ việc mang thiết bị thông minh vào phòng thi của không chỉ thí sinh mà cả cán bộ coi thi.
 
Trong những ngày diễn ra kỳ thi, thành phố sẽ có khoảng 10 đoàn giám sát các điểm thi, đặc biệt là điểm nóng, được dư luận phản ánh.
 
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đưa ra các biện pháp kỹ thuật nhằm tránh hiện tượng gian lận thi cử tương tự những gì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Phòng bảo quản đề thi và bài thi phải có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động 24 giờ/ngày, lãnh đạo điểm thi và cán bộ công an bảo vệ đề thi và bài thi ở phòng đó 24 giờ/ngày.
 
"Phương châm của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là tạo ra một kỳ thi nghiêm túc, không gây căng thẳng cho thí sinh", ông Quang nói.
 
img_20190601_100524.jpg
Các em học sinh trên địa bàn quận Cầu Giấy đến địa điểm thi trường THCS Dịch Vọng

 

Trao đổi với Trưởng phòng Giáo dục quận Cầu Giấy, ông Phạm Ngọc Anh cho biết. Quận Cầu Giấy năm nay có 6 điểm thi vào PTTH trên địa bàn đó là trường THCS Nam Trung Yên, trường THCS Lê Quý Đôn, trường THCS Dịch Vọng, trường Hà Nội – Amsetdam, trường THPT Yên Hòa và trường THPT Cầu Giấy.
 
Nhận thức được tầm quan trọng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, Phòng GD&ĐT quận đã lập kế hoạch lên phương án và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại các địa điểm thi.
 
Ông Phạm Ngọc Anh cho biết thêm, ngay sau khi các trường được phân công nhiệm vụ tổ chức kỳ thi vào lớp 10 trên địa bàn, phòng GD&ĐT đã tổ chức buổi hop với các điểm thi, các bộ phận chức năng liên quan đến công tac bảo đảm thi, quá triệt công tác tổ chức thi và báo cáo lãnh đạo quận về công tác chuẩn bị thi vào lớp 10.
 
img_20190601_100513.jpg
Giáo viên tại điểm thi trường THCS Dịch Vọng đang phổ biến quy chế thi

 

Ngày 31/5/2019 Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Ngọc Dung đã cùng phòng GD&ĐT tổ chức đi kiểm tra cơ sở vật chất, công tác chuẩn bị tại 6 điểm thi trên địa bàn. Qua công tác kiểm tra, các điểm thi đều làm rất tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi sẽ diễn ra trong  ngày 2/6 tới đây.
 
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội năm học 2019-2020 có hơn 85.000 thí sinh đăng ký dự thi tại hơn 3.500 phòng thi thuộc 169 điểm thi. Toàn thành phố có hơn 7.600 giáo viên được điều động đi coi thi, trong đó 50% là giáo viên các trường THCS, còn lại là giáo viên các trường THPT.
 
Thống kê của Sở GDĐT Hà Nội cho thấy năm nay thành phố có hơn 101.000 thí sinh tốt nghiệp THCS. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 giảm khoảng 9.000 so với năm ngoái. Tổng chỉ tiêu vào các trường THPT công lập và công lập tự chủ là 67.235, trường ngoài công lập là 21.825. Số còn lại phải học ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên hoặc học nghề.
 
Đây là năm đầu tiên, Hà Nội áp dụng hình thức thi tuyển để tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập với 4 môn thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử, trong khi những năm trước, học sinh chỉ phải thi 2 môn là Toán và Ngữ văn. Trong đó, lần đầu tiên có môn thi theo hình thức trắc nghiệm là Lịch sử và một phần của môn Ngoại ngữ.
 
 
 
 
Minh Ngọc
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top