Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 3 tháng 9 năm 2020 | 21:21

Hà Nội: Khách nước ngoài đã trở lại với gốm Bát Tràng

Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên khách nước ngoài đến với làng gốm Bát Tràng giảm mạnh, nhưng nay đã bắt đầu hồi phục trở lại.

Bà Nguyễn Thị Tho, chủ cửa hàng gốm sứ Tho Trịnh, phố gốm Giang Cao, xã Bát Tràng, Gia Lâm (Hà Nội), cho biết, hiện, phố gốm đã trở lại hoạt động bình thường. Hàng hoá vẫn phong phú và luôn chủ động, do gia đình có lò nung gốm nên nếu thiếu hàng sẽ bổ sung ngay.

 

img_2899-1.JPG

 Khách nước ngoài đã đến mua sắm tại cửa hàng.

 

Tuy nhiên, theo thông lệ, dịp gần cuối năm khách hàng sẽ tân gia nhà mới nhiều, hoặc để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, gia đình đã cho ra lò mẻ độc bình mới “khủng”, với nhiều kích cỡ khác nhau, loại cao 1,6 m; 1,4m; 1,2 (chưa kể ghế kê), miệng bình rộng 37cm, thân bình 40cm.

Các loại độc bình kể trên cũng rất nhiều giá, ví như: đôi độc bình cao 1,4m, dát vàng nổi 24k, có giá 40 triệu đồng.

Ngoài ra, các loại độc bình với hình dáng, kích thước như trên, nhưng bằng men rạn giả cổ chỉ 6,5 triệu đồng. Loại xịn hơn dòng này, có khung cảnh 4 mùa xuân -hạ -thu-đông, nhưng cao 1,6m có giá 13 triệu đồng (độc bình đắt giá còn nằm ở chiều cao).

Hiện, cửa hàng Tho Trịnh có hàng trăm mẫu mã hàng hoá khác nhau, từ bát đĩa, ấm chén, lọ hoa cho đến đồ thờ cúng đã lên tới hàng trăm loại. Riêng lọ hoa cũng đã hàng trăm mẫu mã, kích cỡ, kiểu dáng, hoa văn, màu sắc khác nhau…

 

img_28691.JPG

 Khách hàng đang xem bộ độc bình dát vàng 24k

 

“Tuy nhiên, đắt hàng nhất, đẹp nhất, thay đổi mẫu mã hoa văn nhiều nhất vẫn là bộ bát, đĩa ăn cơm gia đình, không khác gì bộ bát đĩa ở các nhà hàng, khách sạn sang trọng, khiến cho mâm cơm gia đình rất hấp dẫn. Giúp mọi người có cảm giác như đang ăn cơm trong nhà hàng, khách sạn, quên hết cảm giác mệt mỏi, sau một ngày lao động nặng nhọc…” – bà Tho cho biết thêm.

 

 

 

Dương An Như
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top