Hà Nội: Kiểm tra, xử lý mỹ phẩm, TPCN kém chất lượng
Bộ Công Thương vừa phối hợp với Chi Cục QLTT Hà Nội tổ chức đồng loạt kiểm tra 10 địa điểm bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn thành phố.
Ngày 6/7, Tổ công tác 334 Bộ Công Thương và Chi Cục QLTT Hà Nội đã tổ chức cuộc họp triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.
Đại diện Chi cục QLTT Hà Nội đã báo cáo báo cáo về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là nhóm hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trong nửa đầu năm 2018, theo đó tình trạng vi phạm thời gian qua đã xảy ra ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, sử dụng sản phẩm hết hạn, sản phẩm không có tem, nhãn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo quy định vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ngoài ra, tình trạng mua bán, sử dụng các chất bảo quản, chất hỗ trợ chế biến, không rõ nguồn gốc vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ khó lường, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng.
Chi cục QLTT Hà Nội đã triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tập trung chỉ đạo các đội QLTT tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Theo báo cáo của Chi cục QLTT Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2018, đơn vị đã kiểm tra 5.653 vụ, xử lý 5.557 vụ (đạt 80,62% so với chỉ tiêu nghiệp vụ đầu năm 2018 và tăng 13,6% so với năm 2017); tổng số tiền xử lý đạt 124,27% so với chỉ tiêu nghiệp vụ đầu năm 2018.
Riêng về kiểm tra, xử lý đối với mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền, từ 20/12/2017 đến 4/7/2018, lực lượng QLTT Hà Nội đã kiểm tra phát hiện hàng trăm vụ vi phạm.
Với mặt hàng mỹ phẩm, đã kiểm tra 33 vụ; xử lý 311 vụ; không xử lý 8 vụ; đang xử lý 13 vụ; chuyển Công an: 1 vụ; phạt hành chính: 3,2 tỷ đồng. Trong đó, trị giá hàng hóa vi phạm là 45,8 tỷ đồng, đồng thời lực lượng thị trường cũng đã tịch thu tiêu hủy nhiều loại mỹ phẩm.
Về mặt hàng thực phẩm chức năng, đơn vị đã kiểm tra 128 vụ; xử lý 109 vụ; không xử lý 6 vụ; đang xử lý 13 vụ; phạt hành chính 1,1 tỷ đồng.
Đối với mặt hàng dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền, đơn vị đã kiểm tra 6 vụ; xử lý 3 vụ; đang xử lý 2 vụ và chuyển hồ sơ cho Công an 1 vụ; xử phạt hành chính, tạm giữ 1.964 sản phẩm đông dược, hơn 3.000 sản phẩm và hơn 300kg nguyên liệu, 2.321 hộp loại 150ml trị xương khớp, 504 hộp loại 15ml trị xoang, 270 hộp 180ml thảo dược nhi; 6.700 lọ thỏa dược trị xương khớp; 21kg thực phẩm các loại (cao sâm khô, tinh bột nghệ...).
Trao đổi về công tác kiểm tra, xử lý gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là nhóm hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền, với các cơ quan báo chí, đại diện Ban lãnh đạo Cục QLTT (Bộ Công Thương) cho rằng, còn có sự chồng chéo giữa các văn bản pháp luật; chức năng của lực lượng QLTT còn hạn chế khi phối hợp với công an nên rất khó khăn trong việc xử lý các vi phạm, đặc biệt là các vụ vi phạm lớn.
Ông Trần Hùng, Phó Cục Trưởng Cục QLTT – Bộ Công Thương, cho biết: “Để xử lý nghiêm vi phạm sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu xuất hiện trà lan trên thị trường thì phải có tinh thần ý thức trách nhiệm cao, đặc biệt là ở cơ quan công an”.
Cũng theo ông Hùng, hiện thẩm quyền của lực lượng QLTT chỉ là kiểm tra và phát hiện, thấy dấu hiệu vi phạm thì sẽ chuyển cho cơ quan điều tra. Và cơ quan điểu tra sẽ là người chịu trách nhiệm thụ lý để điều tra. Sau điều tra, phía cơ quan này thông báo rằng vụ việc không đủ yếu tố để xử lý hình sự nên họ trả hồ sơ về.
"Vụ việc của Công ty Vinaca là một điển hình của sự sai phạm. Khi Cục QLTT phát hiện ra sai phạm đã thông báo tới cơ quan công an để điều tra, nhưng sau khi hết thời hạn tạm giữ, xử lý theo quy định của pháp luật thì cơ quan công an lại thông báo không đủ dấu hiệu vi phạm hình sự. Tuy nhiên, Cục QLTT phát hiện có nhiều dấu hiệu vi phạm chưa được làm rõ, sau đó chúng tôi đã trực tiếp xuống tận nơi, rút hồ sơ và gửi lên cấp cao hơn thì mới khởi tố, bắt tạm giam", ông Hùng lấy ví dụ.
Sau cuộc họp, Tổ công tác 334 (Bộ Công Thương) đã phối hợp với Chi cục QLTT Hà Nội tổ đồng loạt kiểm tra 10 địa điểm bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền tại các quận Cầu Giấy (cửa hàng mỹ phẩm số 19 Nguyễn Phong Sắc), Đống Đa, Ba Đình, Hoàn Kiếm...
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm
hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng
tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.
Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Sáng 23/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một ngư dân hành nghề câu trên vùng biển Trường Sa đã bị mất tích trong đêm 21, rạng sáng 22/4.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.