Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2020 | 9:1

Hà Nội: Một học sinh Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm bị bỏ quên trên xe ô tô

Một học sinh lớp 3 của Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón. Rất may, nhờ kỹ năng được dạy, bé đã tự mở cửa xe để vào lớp học.

Theo báo cáo của trường, khoảng 7 giờ 15 sáng ngày 9/9, tài xế Nguyễn Văn Thạo điều khiển xe ô tô số 38 trả học sinh tại cổng số 4, sau đó tài xế lái xe về cổng số 1 của trường để đỗ.

Khi học sinh xuống xe, cô Lưu Thị Quỳnh Nga (phụ trách quản lí học sinh xe số 38) và tài xế Thạo do chủ quan, đã không kiểm tra xem còn sót lại học sinh nào trên xe hay không. Kết quả là đã có 1 học sinh ngủ quên trên xe chưa xuống cùng các bạn. 

11870255039019740564976184038774109249702521o-15997453523161035398298.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội). Nguồn: Trường TH Đoàn Thị Điểm

Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, học sinh này tỉnh dậy và tự mở cửa xe để đi vào trường từ cổng số 1. Do học sinh kịp vào trước giờ điểm danh nên giáo viên không phát hiện ra sự việc nghiêm trọng này.

Đến cuối ngày, nhà trường phát hiện sự việc và đã tổ chức ngay cuộc họp khẩn cấp để xem xét lại quy trình, rà soát camera an ninh, kiểm điểm các cá nhân có liên quan để xảy ra vụ việc.

Tại buổi họp, Ban lãnh đạo nhà trường đã quyết định kỷ luật cô Lưu Thị Quỳnh Nga và tài xế Nguyễn Văn Thạo. Đồng thời thay cán bộ phụ trách xe số 38 từ ngày 10/9.

Về phía gia đình học sinh, bà Nguyễn Thị Hiền – Chủ tịch HĐQT Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm cũng đã trực tiếp liên hệ với gia đình học sinh để thăm hỏi tình hình sức khỏe, tâm lý và trực tiếp gửi lời xin lỗi đến gia đình học sinh.

Trước đó, vào ngày 6/8/2019 tại Trường quốc tế Gateway đã xảy ra một vụ việc thương tâm khi lái xe nhà trường và người đưa đón học sinh bỏ quên một cháu bé lớp 1 trên xe. Hành động “ bỏ quên ” ấy đã làm cháu bé tử vong ngay trên xe của nhà trường. Để lại những đau thương mất mát cho gia đình cháu bé.

Thiết nghĩ, sự việc lần này thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh dành cho các trường hiện đang tổ chức đưa đón con em học sinh hằng ngày bằng ô tô. Cần kiểm tra, rà soát quy trình thật chặt chẽ, tránh để tình trạng bỏ quên học sinh trên xe gây ra hậu quả đáng tiếc.

 

 

Công Ngọc
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top