Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 9 tháng 1 năm 2020 | 23:30

Hà Nội: Nhộn nhịp chợ hoa, cây cảnh ngày Tết

Còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020, trên nhiều tuyến đường, chợ truyền thống của Hà Nội đã "ngợp" các loại hoa phục vụ nhu cầu trưng Tết.

20200109_152420.jpg
20200109_152756.jpg
Dịp cận Tết, tại chợ Hoa Quảng An, nhà vườn bày bán nhiều hoa đào, phần lớn là đào Nhật Tân. 

 

Có mặt tại chợ hoa Quảng An (phường Quảng An, Tây Hồ), khách hàng dễ dàng bắt gặp nhiều loại hoa bày bán ở đây. Tuy nhiên, những ngày gần Tết này, chủ đạo vẫn là hoa đào (đào Nhật Tân). Để tiện cho khách đi đường ghé qua mua, nhiều người bán đã bày dọc hai  bên đường vào chợ (đường Âu Cơ).

Đa số đào được bán ở chợ Hoa Quảng An ở dạng cành. Tùy vào nhu cầu của khách lựa chọn mà giá mỗi cành có khác nhau, từ vài chục nghìn đồng đến tới triệu đồng/cành. Với sở thích chơi đào trước Tết nên từ trước rằm tháng Chạp, nhiều người đã tìm mua đào.

20200109_153211.jpg

 20200109_153116.jpg

 20200109_1530190.jpg

 20200109_153009.jpg

 Nhiều loại hoa được bày bán tại chợ hoa Quảng An.

 

Bà Hòa, người ở quận Ba Đình, cho biết: Năm nào cũng thế, cứ vào dịp rằm tháng Chạp, tôi lại ra chợ hoa Quảng An tìm mua cành đào về thắp hương, tiện thể chơi trước Tết luôn.

Trên đường Lạc Long Quân, đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ), phần lớn đào được nhà vườn tập kết ở đây đã nhiều năm tuổi, trồng trong chậu nên khách hàng có thể mua đứt hoặc thuê về chơi.

20200109_153724.jpg

 20200109_152445.jpg

 20200109_155217.jpg

 Nhiều người tìm cho mình cành đào ưng ý. 
20200109_154846.jpg

 20200109_154932.jpg

 Trên đường Lạc Long Quân, một số nhà vườn đang vận chuyển, chăm sóc đào để kịp bán cho khách. 
20200109_154836.jpg

 20200109_154726.jpg

 Phần lớn đào được bày bán trên đường Lạc Long Quân là đào nhiều năm tuổi nên giá khá cao.
20200109_155349.jpg
 Quất cảnh được nhiều khàng hàng tìm mua.

 

20200108_155332.jpg

  Lượng phương tiện tham gia đông kết hợp với việc người dân kinh doanh cây cảnh nên đường Hoàng Hoa Thám có những lúc bị ùn cục bộ.

 

Tuy nhiên, giá bán đào trồng trong chậu cũng cao hơn nhiều lần so với đào cành. Ngoài đào, tại đây cũng bán nhiều loại cây cảnh như: quất, cam, bưởi và nhiều giống cây bonsai khác.

Trên đường Hoàng Hoa Thám, nhiều người gọi là phố cây cảnh, khách hàng có thể mua được ở đây nhiều loại cây với giá cả hợp lý.

Hiện, trên nhiều tuyến đường, tuyến phố của Hà Nội, hoa, cây cảnh đã được nhà vườn bày ra phục vụ khách.

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top