Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 14 tháng 2 năm 2021 | 18:43

Hà Nội: Sở GD&ĐT đề nghị TP cho học sinh tạm dừng đến trường

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến vừa có tờ trình gửi UBND TP Hà Nội cho phép học sinh các cấp học trên địa bàn TP tạm dừng đến trường từ ngày 17/02/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh, đối tượng chưa đủ ý thức, hạn chế về kỹ năng phòng ngừa, đồng thời hạn chế việc tập trung đông người và giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
 
150144164_182485156992592_22709926338845717_n.jpg
Tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội trình UBND TP Hà Nội xem xét.
 
Sở GD&ĐT trình UBND Thành phố xem xét phê duyệt cho học sinh, học viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, trung học sơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn Thành phố tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 17/02/2021 cho đến khi có thông báo mới của Thành phố.
 
Trong thời gian học sinh ở nhà, các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tổ chức dạy học trực tuyến qua Internet theo hướng dẫn tại Công văn số 356/SGDĐT-GDPT ngày 31/01/2021 của Sở GD&ĐT, các trường mần non thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 401/SGDĐT-GDMN ngày 04/02/2021 của Sở GD&ĐT.
 
hoc-sinh-nghe-an-di-hoc-lai-15885593367041408049412.jpg
Học sinh các cấp học tạm dừng đến trường từ ngày 17/02/2021 cho đến khi có thông báo mới.

 

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các nhà trường thường xuyên phối kết hợp với phụ huynh học sinh trong quản lý và theo dõi sức khỏe của các em học sinh, bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
 
Theo thông tin từ Bộ Y tế ngày 14/02/2021 Hà Nội có 02 bệnh nhân mắc Covid -19, đó là ca bệnh 2206 (BN2206) là nữ, 58 tuổi, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội; ca bệnh 2207 (BN2207) là nữ, 8 tuổi, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.
 
BN2206, BN2207 là F1 của BN2142, đã được cách ly từ 30/01. Kết quả xét nghiệm ngày 13/02 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top