Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 15 tháng 10 năm 2017 | 8:19

Hà Nội tiếp cận kinh doanh trái cây kiểu mới, Hà Tĩnh xử phạt nặng đối tượng vận chuyển nội tạng thối

Tại hội nghị, Sở Công Thương Hà Nội đã tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về điều kiện nhân lực, an toàn thực phẩm, cơ sở vật chất trang thiết bị kinh doanh trái cây, nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn hàng hóa.

KTNT - Hà Nội tạo điều kiện cho bà con tiếp cận kinh doanh trái cây kiểu mới hiện đại;  Hà Tĩnh xử phạt nặng đối tượng vận chuyển nội tạng thối với số lượng lớn là những tin tức liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm nổi bật tuần qua.

Hà Nội: Tạo điều kiện cho bà con tiếp cận kinh doanh trái cây kiểu mới hiện đại

Chiều ngày 12/10, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây tại các quận nội thành Hà Nội”.

Các đại biểu tham gia hội nghị.

Bà Trần Thị Phương Lan - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết: Để hỗ trợ và đẩy mạnh công tác xác nhận đảm bảo điều kiện đầu tư kinh doanh cho các tổ chức cá nhân kinh doanh trái cây trên địa bàn, Sở Công Thương Hà Nội sẽ rà soát rút ngắn thời gian, thủ tục hành chính, đồng thời đẩy mạnh triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3 - 4 đối với cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh ATTP, giấy xác nhận kiến thức ATTP và xác nhận cam kết đảm bảo ATTP cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh trái cây trên địa bàn. Bên cạnh đó, Sở Công Thương Hà Nội sẽ tổ chức kết nối giao thương, xúc tiến thương mại với các tỉnh thành trong cả nước qua đó xây dựng chuỗi sản xuất cung ứng trái cây an toàn cho thị trường Hà Nội.

Đề án sẽ được triển khai thực hiện từ tháng 8/2017 đến hết năm 2018. Cụ thể, từ nay đến hết tháng 2/2018, sẽ đẩy mạnh tập huấn, truyền thông, nâng cao nhận thức về quy định pháp luật, kiến thức ATTP, triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường kết nối, hỗ trợ xây dựng chuỗi kết nối cung ứng tiêu thụ trái cây an toàn. Từ tháng 3-12/2018, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh không thực hiện đúng quy định tại đề án.

Hà Tĩnh: Xử phạt nặng đối tượng vận chuyển nội tạng thối với số lượng lớn.

23 tấn nội tạng đông lạnh đã chuyển màu, bốc mùi hôi thối được bỏ trong các thùng xốp vừa bị lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh bắt giữ. Ngày 14/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định xử phạt 70 triệu đồng đối với chủ xe Nguyễn Anh Thắng (SN 1974), trú tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang về hành vi này.

Trong chiều cùng ngày, toàn bộ số nội tạng thối trên đã được lực lượng Cảnh sát môi trường, phòng CSGT, chi cục Quản lý thị trường, chi cục Thú y tỉnh Hà Tĩnh tiến hành tiêu hủy.

Hơn 23 tấn nội tạng bị bắt tại Hà Tĩnh đã được các cơ quan chức năng thu giữ và tiêu hủy.

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 8/10, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với đội Quản lý thị trường số 2, số 5 thuộc chi cục Quản lý thị trường tỉnh này phát hiện xe container mang BKS: 98C - 134.84 kéo theo rơ moóc mang BKS: 98R - 007.68 di chuyển qua địa bàn TX.Kỳ Anh có nhiều biểu hiện nghi vấn.Qua kiểm tra bướ c đầu, lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng xe chứa khoảng 23 tấn nội tạng động vật đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối.

Chủ phương tiện Nguyễn Anh Thắng khai nhận, chở số nội tạng động vật này cho 1 người khác từ TP.Hồ Chí Minh ra Hà Nội để tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển, lưu thông trong nước. 

Đồng Nai: Bắt quả tang một cơ sở giết mổ heo bệnh.

Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa bắt quả tang 1 cơ sở giết mổ heo bệnh, heo chết để bán ra thị trường.

Thịt heo bệnh được giết mổ tại cơ sở của ông Phan Thanh Sang bị thu giữ.

Sáng 10/10, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra cơ sở giết mổ heo của ông Phan Thanh Sang (39 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau, tạm trú KP2, phường Long Bình, TP Biên Hòa).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở có 2 người đang thực hiện việc giết mổ heo. Quá trình giết mổ heo của các nhân viên cơ sở đều được thực hiện trên nền xi măng và nằm ngay chuồng nuôi heo rất mất vệ sinh. Lực lượng chức năng phát hiện khoảng 200kg thịt heo đã được mổ thành phẩm trước đó. Số thịt này nằm vương vãi trên nền xi măng, trong đó một số đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Lực lượng chức năng phát hiện số thịt được mổ thành phẩm từ những con heo bị bệnh hoặc đã chết. Nhiều thành phẩm thịt có vết thâm tím. Kiểm tra, lực lượng phát hiện 8 con heo với trọng lượng khoảng 250kg có biểu hiện bị bệnh và đang chờ giết mổ.

Ông Sang không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến nguồn gốc số thịt heo trên. Bước đầu chủ cơ sở khai nhận, số heo được nhập từ các trại chăn nuôi tư nhân ở khu vực xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. Hàng ngày, khi các cơ sở chăn nuôi này phát hiện có heo bệnh, heo bỏ ăn hoặc đã chết đều mang đến cơ sở của ông và bán với giá khoảng 13 ngàn đồng/kg. Sau khi giết mổ, ông Sang đưa số thịt heo này tiêu thụ tại khu vực tỉnh Bình Dương. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý, tịch thu toàn bộ tang vật và bàn giao cho lực lượng thú y và chính quyền địa phương đem đi tiêu hủy.

Xử phạt 30 triệu đồng đối với hành vi dùng hóa chất tẩy trắng bắp chuối

Vừa qua, công an Thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt tiểu thương Trần Thị Thùy Liên, kinh doanh tại chợ đầu mối Hòa Cường, quận Hải Châu mức phạt 30 triệu đồng đối với hành vi dùng hóa chất không rõ nguồn gốc tẩy trắng bắp chuối.

Công an quận Hải Châu đang tiến hành lập biên bản và xử phạt cơ sở của bà Trần Thị Thùy Liên

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện bà Liên dùng hóa chất nằm trong hộp nhựa hòa tan trong nước ngâm 70kg bắp chuối trước khi đem đi bán. Kết quả xét nghiệm xác định đây là hóa chất natri hydrosunfat (còn gọi là chất tẩy đường) là hóa chất tẩy trắng dùng trong công nghiệp bị cấm dùng trong thực phẩm

Được biết sau khi dùng hóa chất công nghiệp này, bắp chuối từ màu đỏ sẽ trở nên trắng nõn bắt mắt, tuy nhiên khi người tiêu dùng ăn phải sẽ rất nguy hại đối với sức khỏe. Do đó với hành vi vi phạm, ngoài xử phạt hành chính bà Liên còn buộc phải đóng cửa quầy hàng.

Ngọc Thủy (tổng hợp)

 

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top