Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 16 tháng 9 năm 2017 | 2:54

Hà Nội trong tuần: Cháy siêu thị, xây khu hành chính tập trung

Cháy siêu thị Thành Đô, xây khu hành chính tập trung, sắp có khu nhà ở xã hội rộng gần 45ha ở huyện Đông Anh, từ 15/9, chó thả rông không đeo rọ mõm sẽ bị bắt và tiêu hủy... là những vấn đề nóng của Hà Nội tuần qua.

Siêu thị Thành Đô bị thiêu rụi

Khoảng 1h ngày 16/9, tại siêu thị Thành Đô trên đường Giải Phóng, Hà Nội xảy ra vụ cháy kinh hoàng thiêu rụi toàn bộ hàng hóa.

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy lớn tại siêu thị Thành Đô được nhận định do ngọn lửa bắt nguồn từ quán ăn nhanh nằm bên cạnh.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy lớn xảy ra vào khoảng 1h sáng 16/9. Nơi phát hỏa được xác định ở tầng 1, gần vị trí của đội bảo vệ siêu thị Thành Đô (địa chỉ trên đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Lực lượng bảo vệ đã sử dụng bình cứu hỏa và các phương tiện chữa cháy khác song không khống chế được hỏa hoạn.

Một số người dân gần khu vực cháy cho biết: Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa bén vào các vật dễ cháy tại tầng 1 của siêu thị rồi lan rộng ra toàn bộ tầng 1 và phát triển mạnh, có xu hướng bốc cao lên tầng 2 của siêu thị Thành Đô. Lửa bao trùm toàn bộ siêu thị có diện tích hơn 300m2.

Rất may không có thương vong về người trong vụ cháy. Tuy nhiên, hỏa hoạn khiến toàn bộ hàng hoá trong siêu thị bị cháy rụi hoàn toàn. Toàn bộ hai tầng của siêu thị bị đổ sập.

Xây khu hành chính tập trung cho tám sở, ngành

Ngày 11/9, ông Mai Xuân Vinh - Phó giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, thành phố đang triển khai chủ trương di dời tám sở ngành về khu liên cơ nằm trên đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ); công việc này sẽ được tiến hành vào cuối năm 2017 hoặc đầu năm 2018.

Tám sở ngành di dời gồm: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch và Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

Theo ông Vinh, một số trụ sở của tám đơn vị được di dời trên sẽ được Hà Nội bán đấu giá, tạo nguồn vốn xây dựng khu liên cơ thứ hai tại 52 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng (trụ sở Sở Xây dựng hiện nay).

Lãnh đạo Sở Tài chính cho rằng, việc xây dựng hai khu liên cơ tập trung nêu trên sẽ giúp tiết kiệm được nhiều dịch vụ (điện, nước, mạng internet); đồng thời tạo điều kiện phục vụ nhân dân và doanh nghiệp thuận tiện hơn khi giao dịch.

Hành khách đã có thể tìm xe buýt tiện lợi như tìm Grab, Uber

Với Trung tâm Điều hành xe buýt và ứng dụng Timbuyt trên điện thoại thông minh mà Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) ra mắt hôm 14/9, hành khách có thể tìm xe buýt tại Hà Nội trên điện thoại thông minh tiền dụng như tìm xe Grab, Uber.

Cụ thể, các xe buýt lưu thông trên đường sẽ truyền tín hiệu trực tiếp về vị trí, tốc độ, số lượng hành khách cũng như bất cứ sự cố nào xảy ra đột ngột về Trung tâm.Trung tâm có chức năng kiểm soát, điều khiển mạng lưới xe buýt trợ giá của toàn TP thông qua hệ thống tín hiệu GPS và camera.

 Nhân viên kỹ thuật túc trực tại Trung tâm sẽ căn cứ trên những tín hiệu đó để đưa ra những chỉ lệnh kịp thời cho lái xe và nhân viên phục vụ. Đặc biệt trong những trường hợp UTGT hay xe buýt xảy ra sự cố, Trung tâm sẽ có sự điều hướng xe hoặc tăng cường xe đến phục vụ hành khách nhanh chóng, kịp thời.

Giám đốc Trung tâm Quản lý & điều hành giao thông đô thị Nguyễn Hoàng Hải đánh giá: “Sự ra đời và vai trò của Trung tâm điều hành xe buýt có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc phát triển xe buýt Thủ đô theo hướng hiện đại và văn minh, đồng thời nó cũng giúp cho công tác quản lý vận tải công cộng được gọn nhẹ, hiệu quả rất nhiều”.

 Cùng với Trung tâm Điều hành xe buýt, ứng dụng tìm kiếm xe buýt trên điện thoại thông minh cũng đã được Transerco trình làng với tên gọi Timbuyt.

 Ứng dụng Timbuyt đã được đưa lên các cửa hàng ứng dụng của cả hệ điều hành Androi lẫn iOS, sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh.. Đây là ứng dụng miễn phí với nhiều tiện ích bất ngờ dành cho khách hàng.

Tổng Giám đốc Transerco Nguyễn Hoàng Trung đánh giá, Timbuyt có tính tương tác cao với hành khách tương tự ứng dụng của Uber, Grap; được sử dụng chung cho mạng lưới xe buýt của toàn TP, kể cả các đơn vị không thuộc Transerco.

Sẽ xây khu nhà ở xã hội rộng gần 45ha ở huyện Đông Anh

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký ban hành Quyết định số 6358/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu nhà ở xã hội tập trung, tỷ lệ 1/500 tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Theo Quyết định, Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết thuộc địa giới hành chính xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Phạm vi, ranh giới nghiên cứu cụ thể: Phía Đông giáp với Quốc lộ 3, phía Tây giáp với đường quy hoạch mặt cắt ngang 40m, phía Nam giáp với đường quy hoạch mặt cắt ngang 50m và công viên Kim Quy, phía Bắc và Đông Bắc giáp với đường quy hoạch mặt cắt ngang 25m. Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 44,72ha. Quy mô dân số khoảng 12.500 người.

 Mục tiêu quy hoạch nhằm xây dựng hoàn chỉnh một khu nhà ở xã hội tập trung, bổ sung vào quỹ nhà ở của TP, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở; Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhu cầu của Khu nhà ở và địa phương; Tạo lập môi trường cảnh quan văn minh đô thị khu vực, tạo sức hút phát triển đô thị theo định hướng quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã xác định, góp phần đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa của huyện Đông Anh, TP Hà Nội; Là cơ sở pháp lý để Chủ đầu tư lập dự án đầu tư; Chính quyền thực hiện quản lý quy hoạch đô thị, đầu tư xây dựng, đất đai....

 Đơn vị tổ chức lập quy hoạch là Liên danh Tổng công ty Viglacera - Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành. Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan thẩm định và trình UBND TP Hà Nội phê duyệt.

Từ 15/9, chó thả rông không đeo rọ mõm sẽ bị bắt và tiêu hủy

Từ ngày 15/9, Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y sẽ chính thức có hiệu lực. Nghị định này quy định hành vi không đeo rọ mõm hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng... sẽ bị thu giữ tiêu hủy và áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ vật nuôi.

Những ngày qua, thông tin về hoạt động chặn bắt, xử phạt và tiêu hủy chó thả rông nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Theo đó, sẽ cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không thực hiện việc phòng bệnh bằng vắc xin hoặc các biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác cho động vật. Không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng bị phạt từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng. Luật mới cũng quy định, chó thả rông sẽ bị bắt, sau 72 giờ nếu không có người nhận sẽ đem đi tiêu hủy.

Ông Đoàn Hồng Phong, Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội khẳng định: "Hà Nội sẽ chủ động triển khai nhằm thực hiện tốt Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn từ năm 2017 - 2021".

Theo ông Phong, Nghị định 90 của Chính phủ sắp có hiệu lực thực ra là sửa đổi từ một số Nghị định trước đó trong công tác xử lý hành chính đối với vi phạm trong công tác thú y, chính vì vậy công tác phòng chống dại là công tác được triển khai thường xuyên từ trước đến nay.

Riêng về công tác quản lý, ông Phong cho rằng thành phố không cấm người dân nuôi chó, mèo nhưng cũng không khuyến khích. Đối với những hộ có nhu cầu nuôi chó, mèo thì chỉ nên nuôi 1 con và phải quản lý, đăng ký và thực hiện nghiệm việc tiêm phòng vắc xin.

Về quy định mới có hiệu lực từ ngày 15/9/2017, chó thả rông sẽ bị bắt, sau 72 giờ nếu không có người nhận sẽ mang đi tiêu huỷ, ông Phong cho biết không phải tất cả số chó, mèo không có người nhận sẽ bị mang đi tiêu huỷ. "Sau thời hạn 72 giờ, nếu không có người nhận, những cá thể chó, mèo mắc bệnh mới bị mang đi tiêu huỷ còn những cá thể bình thường sẽ được đưa về các tổ chức cứu hộ động vật để tiếp tục nuôi dưỡng", ông Phong khẳng định.

Cũng trong Dự thảo mới nhất của Chi cục Thú y Hà Nội trình UBND TP có đề nghị rõ phải thành lập các tổ chuyên trách để bắt chó thả rông và động vật có dấu hiệu mắc bệnh dại. Thông báo trên đài truyền thanh xã về địa điểm tạm giữ chó bị bắt để chủ vật nuôi đến nhận. Áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ vật nuôi. Quyết định biện pháp xử lý chó bị bắt trong trường hợp sau 48 giờ kể từ khi có thông báo mà không có người nhận.

Đối với đội chuyên trách, chính quyền địa phương sẽ phối hợp với Trạm Thú y cấp quận, huyện tổ chức tập huấn kỹ thuật bắt chó thả rông. Tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại cho thành viên đội chuyên trách theo quy định của Bộ Y tế.

Đối với chủ vật nuôi Dự thảo yêu cầu phải đăng ký việc nuôi chó, mèo đối với UBND cấp phường, xã phải xích, nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên nhà. Đảm bảo vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng đến người xung quanh. Người dân cần chấp hành nghiêm việc tiêm vắc xin cho vật nuôi. Khi đưa chó ra nơi công cộng phải bảo đảm an toàn người xung quanh bằng cách đeo rọ mõm hoặc xích chó có người dắt...

Trong trường hợp chó thả rông bị bắt giữ, chủ vật nuôi phải chịu mọi chi phí kể cả cho việc nuôi dưỡng hay tiêu huỷ chó. Nếu chó, mèo cắn, cào người thì chủ vật nuôi phải bồi thường cho người bị hại theo Nghị định số 167 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội...

Chó là loài động vật rất gần gũi với con người, tuy nhiên, dù gần gũi đến đâu thì khó tránh khỏi việc bị chó cắn, nhất là đối với các loại chó hung dữ. Chính vì thế người dân nuôi chó cũng nên chấp hành các quy định về việc rọ mõm cùng đăng ký, tiêm phòng dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe cho mình cũng như người dân.

Thành lập hội đồng đánh giá toàn bộ công tác phòng chống SXH

Bộ Y tế vừa thành lập Hội đồng gồm 20 giáo sư, chuyên gia trong đó có sự tham gia của đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC).

Trong đó, GS. TS Trịnh Quân Huấn- nguyên thứ trưởng Bộ Y tế, chuyên gia cao cấp của Bộ Y tế được bầu là Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng này cũng đã họp nhằm xem xét, đánh giá toàn bộ công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố hiện tại và tương lai để tiếp tục đưa ra các giải pháp.

Qua kết quả giám sát của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội tại 8 xã/phường của 8 quận/huyện, nhiều nơi tỷ lệ phun hoá chất đạt rất thấp, số hộ gia đình còn ổ bọ gậy còn cao.

Cụ thể, tại phường Mai Động (quận Hoàng Mai), tỷ lệ phun đạt 70% số hộ dân, 15% nhà còn sót ổ bọ gậy; tại xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì), tỷ lệ phun đạt 65% số hộ, 15% nhà còn sót ổ bọ gậy; tại phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm), tỷ lệ phun đạt 55% số hộ, 40% nhà còn sót ổ bọ gậy; tại phường Khương Trung (quận Thanh Xuân), tỷ lệ phun đạt 80%, 15% nhà còn sót ổ bọ gậy…

Được biết, hiện tại, thành phố Hà Nội có 40 máy phun mù nóng, bảo đảm ít nhất mỗi quận/huyện có 1 máy phun mù nóng. Thời gian tới, công tác diệt bọ gậy và phun hoá chất tiếp tục được triển khai quyết liệt.

Riêng đối với các huyện ngoại thành có số bệnh nhân bắt đầu tăng lên, tại mỗi ổ dịch cần huy động toàn bộ lực lượng y tế ở tất cả các xã để dập dịch, khống chế không để lây lan.

Các quận, huyện trọng điểm về số ca bệnh sốt xuất huyết trước đây hiện cũng ghi nhận số ca mắc giảm từ 40-100 ca/tuần như: Thanh Xuân, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Thanh Trì, Hoàng Mai, Ba Đình, Cầu Giấy... Bên cạnh đó, một số quận/ huyện  như: Hoài Đức, Thường Tín, Ứng Hòa, Bắc Từ Liêm, Phú Xuyên ghi nhận ca mắc tăng từ 10-20 ca/tuần.

Tuy nhiên, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng, dù dịch đã có dấu hiệu chững lại nhưng do thời tiết nắng-mưa thất thường, một số huyện ngoại thành có số ca mắc tăng nếu công tác chống dịch không tiếp tục quyết liệt nguy cơ dịch lại bùng lên trong thời gian tới.

Vân Nhi (tổng hợp)

 

 

 

                                                   

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top