Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 3 tháng 3 năm 2016 | 7:25

Hà Tĩnh: Báo chí góp phần đưa hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ quân hàm xanh đến với nhân dân

Kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1957 - 3/3/2016), 27 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2016), chiều 3-3, tại Hội trường Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí Nghệ An - Hà Tĩnh.

Đến dự buổi gặp mặt, có đồng chí Trần Nam Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh; Đại tá, nhà báo, nhà văn Đoàn Hoài Trung, Trưởng cơ quan đại diện Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tại TP. Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Đình Tú, Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam kiêm  Trưởng Văn phòng đại diện Báo Kinh tế nông thôn tại TP. Hồ Chí Minh; đồng chí Đinh Văn Thiềm, Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Hà Tỉnh; Bùi Minh Huệ, Phó Tổng biên tập Báo Hà Tĩnh; lãnh đạo các phòng, Văn phòng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cùng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đại tá Trần Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh phát biểu và báo cáo hoạt động của đơn vị

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Trần Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã ôn lại truyền thống vẻ vang của BĐBP tỉnh và báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa BĐBP tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan báo chí trong thời gian qua. Đại tá Trần Ngọc Thanh cho biết: Cách đây tròn 57 năm, thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, ngày 3-3-1959, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 100/TTg thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP) do Bộ Công an trực tiếp quản lý, trên cơ sở thống nhất các đơn vị quân đội, công an làm nhiệm vụ bảo vệ ở biên giới, bờ biển, nội địa, giới tuyến thành một lực lượng bảo vệ biên giới và các mục tiêu nội địa. Đây là mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu sự ra đời của lực lượng chuyên trách, nòng cốt do Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, có ý nghĩa vô cùng to lớn về bước phát triển mới của sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Công an nhân dân vũ trang tỉnh Hà Tĩnh (nay là BĐBP tỉnh Hà Tĩnh) được thành lập ngày 23-4-1959 theo Nghị định số 183 của Bộ Công an. Cùng với sự phát triển của BĐBP Việt Nam, BĐBP Hà Tĩnh đã có nhiều cố gắng vươn lên xứng đáng với truyền thống của lực lượng, truyền thống của quê hương Hà Tĩnh anh hùng.

Hiện nay, với chức năng, nhiệm vụ được giao, BĐBP Hà Tĩnh vừa phải thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới vùng biển, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm về ma túy, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự các khu kinh tế trọng điểm của tỉnh trên địa bàn biên phòng, vừa tích cực tham gia xây dựng củng cố cơ sở chính trị phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn…

Các đại biểu đến dự buổi gặp mặt

Xác định công tác tuyên truyền là một nội dung hết sức quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị, năm 2015, BĐBP Hà Tĩnh đã phối họp với các báo, đài Trung ương và địa phương đăng tải 357 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp với Đài PT-TH tỉnh xây dựng 24 chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới” phát hành định kỳ mỗi tháng 2 số. Phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân nơi đầu sóng”, “Thắm tình biên cương”, xây dựng và phát sóng chương trình ca nhạc “Tình ca người chiến sĩ Biên phòng” nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, được cấp ủy, chính quyền các cấp và quần chúng nhân dân đánh giá cao. Bên cạnh đó, các cơ quan báo, đài đã thường xuyên quan tâm giúp đỡ BĐBP trong việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền cho đội tuyên tryền văn hóa của BĐBP tỉnh trong thời gian qua, BĐBP Hà Tĩnh đã tham gia các hội thi như: Liên hoàn truyền hình toàn quân, liên hoan truyền hình toàn lực lượng BĐBP, liên hoan phát thanh, truyền hình tỉnh Hà Tĩnh đều có tác phẩm đạt giải cao với các phim và phóng sự như: Ước mơ vượt núi, Về bản Rào Tre, Nghĩa tình Thoọng Pẹ, Gieo mầm...

Năm 2016, dự kiến tình hình trên hai tuyến biên giới, bờ biển của tỉnh nhà tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhất là an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm, khu kinh tế. Hoạt động xâm phạm chủ quyền của tàu thuyền nước ngoài; hoạt động của tội phạm về ma túy, buôn lậu và gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép với các thủ đoạn ngày càng tinh vi. Tình hình đó đặt ra cho công tác biên phòng những yêu cầu mới rất toàn diện, nặng nề. Vì vậy, BĐBP tỉnh Hà Tĩnh rất cần được các cơ quan báo chí quan tâm tuyên truyền về công tác biên phòng về xây dựng nền biên phòng toàn dân, biên giới lòng dân, tăng cường sức mạnh quốc phòng an ninh trên địa bàn biên giới vùng biển…, góp phần động viên cán bộ chiến sĩ BĐBP Hà Tĩnh vững chắc tay súng nơi đầu sóng ngọn gió, góp phần đưa hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ quân hàm xanh đến với nhân dân cả nước.

Tại buổi gặp mặt, đại diện một số cơ quan báo chí đã phát biểu cảm ơn và đánh giá cao sự phối hợp giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh với các cơ quan báo chí trong việc cung cấp thông tin kịp thời, thông suốt. Đồng thời mong rằng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục cung cấp thông tin thường xuyên hơn và làm rõ những nội dung cần phối hợp tuyên truyền trong những năm tới.

Đại tá, nhà báo, nhà văn Đoàn Hoài Trung phát biểu

Đại tá, nhà báo, nhà văn Đoàn Hoài Trung, Trưởng cơ quan đại diện Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tại TP Hồ Chí Minh phát biểu: Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng bộ và chính quyền giao cho và phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, tôi đề nghị cán bộ, phóng viên báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền với nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đặc biệt, các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần đưa tiếng nói của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân các dân tộc. “Với niềm tin tưởng đó, tôi xin chúc các đồng chí lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và các vị đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt”, .

Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tặng Kỷ niệm chương Biên phòng cho các phóng viên, nhà báo có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh biên giới.

Đại tá, nhà báo, nhà văn Đoàn Hoài Trung và nhà báo Nguyễn Đình Tú tặng hoa chúc mừng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh

Một số tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt

Minh Tuấn - Hoài Trung

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top