Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 10 tháng 4 năm 2021 | 14:53

Hà Tĩnh: Bắt “nữ quái” lập zalo lừa đảo, chiếm đoạt 66 triệu đồng

Trương Thị Xoan (SN 1989, trú tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã sử dụng mạng Zalo để lừa đảo, chiếm đoạt 66 triệu đồng của 3 bị hại ở Hà Tĩnh và Tiền Giang.

Sáng nay (10/4), Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã ra quyết  định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trương Thị Xoan (SN 1989, trú xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 19/1, anh Dương Trọng Phong (31 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên) đến công an trình báo việc bị kẻ gian sử dụng tài khoản Zalo, lấy ảnh em vợ để lừa đảo chiếm đoạt 18 triệu đồng.

 

lap-zalo-lay-anh-em-vo-cua-nan-nhan-lam-hinh-dai-dien-de-lua-tien-2.jpg
Đối tượng Trương Thị Xoan, lập zalo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Công an vào cuộc điều tra và xác định Trương Thị Xoan là đối tượng gây ra vụ việc nên tiến hành bắt giữ. Thời điểm bị bắt giữ, Xoan đang lẩn trốn tại phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tại cơ quan điều tra, Xoan khai nhận, ngày 17/1, Xoan lập tài khoản Zalo lấy tên  “Nguyễn Thị Hà My” và để hình ảnh đại diện em gái của vợ anh Phong. Hiện em gái đang làm việc tại Nhật Bản và kết bạn với tài khoản Zalo của anh Phong.

Sau khi kết bạn Xoan đã sử dụng tài khoản “Nguyễn Thị Hà My” để nhắn tin mượn tiền anh Phong với lý lo trả nợ cho bạn. Vì tin tưởng nên ngày 18/1/2021, anh Phong đã chuyển 18 triệu đồng qua tài khoản cho Xoan.

 

lap-zalo-lay-anh-em-vo-cua-nan-nhan-lam-hinh-dai-dien-de-lua-tien-3.jpg
Đối tượng Xoan tại cơ quan điều tra

Sau khi nhận được tiền, Xoan xóa tài khoản Zalo, cắt đứt liên lạc với tài khoản Zalo “Nguyễn Phong” và sử dụng số tiền trên để tiêu xài cá nhân.

Quá trình điều tra mở rộng cho thấy: trong năm 2020 và đầu năm 2021, Trương Thị Xoan còn sử dụng mạng zalo để giới thiệu xuất khẩu lao động, rồi lừa đảo, chiếm đoạt 20 triệu đồng của chị N.T.N (SN 1970, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và mai mối tìm chồng, lừa đảo chiếm đoạt 28 triệu đồng của chị T.T.L ( SN 1975, trú tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thị Xoan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

 

Hoàng Hằng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top