Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 11 tháng 5 năm 2021 | 15:58

Hà Tĩnh: Cá thể khỉ mặt đỏ nặng 3 kg được bàn giao thả về môi trường tự nhiên

Ngày (11/5) Hạt Kiểm lâm Hương Khê phối hợp với cơ quan chức năng vừa bàn giao để thả cá thể khỉ mặt đỏ về môi trường tự nhiên.

Theo ngành chuyên môn, cá thể khỉ mặt đỏ này nặng 3kg, thuộc loài động vật quý hiếm nhóm 2B. Hiện tại, cá thể khỉ mặt đỏ này đã được các cơ quan liên quan tổ chức bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để thả về môi trường tự nhiên.
 
184227672_475771800341024_1835475140499990495_n.jpg
 Cá thể khỉ mặt đỏ được bàn giao cho Vườn quốc gia Vũ Quang thả về tự nhiên
Nguồn tin cho biết, sáng ngày 11/5/2021, Công an huyện Hương Khê phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Khê trong lúc kiểm tra đã phát hiện một cá thể khỉ mặt đỏ bị nhốt trong chuồng tại hộ gia đình ông Đặng Viết Đức trú tại thôn 5, xã Phúc Đồng (Hương Khê).
 
185044425_475771767007694_2081336295617487183_n.jpg
Cá thể khỉ mặt đỏ thuộc loài động vật quý hiếm nhóm B2
Ngay sau đó, lực lượng Công an, Hạt Kiểm lâm đã phối hợp với chính quyền địa phương xã Phúc Đồng tuyên truyền, vận động gia đình ông Đặng Viết Đức giao nộp cá thể khỉ mặt đỏ thả về môi trường tự nhiên.
 
 
 
Hoàng Hằng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top