Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 13 tháng 7 năm 2021 | 15:32

Hà Tĩnh cách ly, theo dõi, giám sát chặt chẽ người về từ các vùng dịch

Hà Tĩnh đang cách ly, theo dõi sức khỏe 1.624 người từ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai về trên địa bàn theo đúng quy định.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hà Tĩnh đang rà soát, giám sát chặt chẽ người ngoại tỉnh, nhất là các tỉnh phía Nam về trên địa bàn. Đến nay, toàn tỉnh đang cách ly, theo dõi sức khỏe 1.624 người về từ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai theo đúng quy định.
 
k1.jpg

Hà Tĩnh phát huy vai trò hệ thống chính trị cơ sở trong giám sát, ngăn chặn nguồn dịch vào địa bàn.

 
Từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 127 ca bệnh Covid-19, trong đó, 3 trường hợp được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Đến nay, đã có 22 trường hợp điều trị tại Hà Tĩnh được công bố khỏi bệnh và xuất viện. Có 46 bệnh nhân được chuyển điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong đó, đã có 1 trường hợp tử vong, 28 trường hợp bị viêm phổi, số còn lại đều có các bệnh lý nền.
 
Đối với 59 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, đã có 26 bệnh nhân âm tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 15 bệnh nhân âm tính lần 1; 9 bệnh nhân âm tính lần 2; 1 bệnh nhân âm tính lần 3 và 1 bệnh nhân âm tính lần 4.
 
Liên quan đến công tác cách ly các trường hợp F1, F2 của 127 ca bệnh, đến nay, đã có 2.313/2.731 trường hợp F1 và 20.434/20.663 trường hợp F2 hoàn thành việc cách ly theo đúng quy định.
 
Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định thành lập 4 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại 13 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.
 
lh3.jpg
Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà.
 
Theo đó, Các đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt kịp thời diễn biến dịch bệnh, các hoạt động đáp ứng chống dịch tại địa bàn được phân công kiểm tra để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; tổng hợp kết quả kiểm tra gửi Ban chỉ đạo (Sở Y tế) sau khi kết thúc công tác kiểm tra.
 
Hỗ trợ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thành phố, thị xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch.
 
Kịp thời báo cáo với Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống dịch của các huyện, thành phố, thị xã, nhất là những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất để chỉ đạo kịp thời.
 
Theo văn bản về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, từ 12h trưa nay (13/7), Hà Tĩnh cho phép hoạt động lại dịch vụ cắt tóc, hoạt động thể thao ngoài trời với số lượng không quá 20 người tham gia, khuyến khích người dân chưa tổ chức đám cưới.
 
 
 
Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top