Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 12 tháng 3 năm 2016 | 7:0

Hà Tĩnh cần 7.600 tỷ đồng quy hoạch đê phòng chống lũ

Theo Quy hoạch phòng chống lũ giai đoạn 2015- 2020 và định hướng đến năm 2030 được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015, Hà Tĩnh cần tới 7.600 tỷ đồng cho quy hoạch hệ thống đê chống lũ.

Quy hoạch phòng chống lũ giai đoạn 2015- 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Hà Tĩnh được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015. Theo đó, phạm vi quy hoạch bao gồm các tuyến sông có đê thuộc hệ thống sông La – Lam; hệ thống sông Nghèn; hệ thống sông Rác và hệ thống sông Trí, sông Quyền, sông Vịnh thuộc các huyện: Đức Thọ, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hương Sơn, ...

Quy hoạch nhằm xác định tiêu chuẩn phòng chống lũ cho hệ thống sông có đê; mực nước, lưu lượng lũ thiết kế; mực nước lũ ứng cấp báo động trên sông La – Lam; các giải pháp công trình và phi công trình phòng, chống lũ; những hạng mục chủ yếu và nguồn lực thực hiện quy hoạch từng giai đoạn.

Hà Tĩnh cần đầu tư 7.600 tỷ đồng quy hoạch đê phòng chống lũ trên các sông

Hà Tĩnh cần 7.600 tỷ đồng quy hoạch hệ thống đê điều.

Năm 2016, các sở, ban, ngành, địa phương sẽ triển khai một số kế hoạch của tỉnh, trong đó tiến hành lập quy hoạch đê điều; triển khai cắm mốc chỉ giới hiện trạng khu vực dân cư đang sinh sống ngoài đê La Giang đoạn tương ứng từ k10+350 đến k16+900; điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu vực bãi sông La – Lam và quy hoạch sử dụng đất bãi sông thuộc phạm vi quy hoạch; đánh giá hiện trạng và tác động của cơ sở hạ tầng ảnh hưởng thoát lũ trên các lưu vực sông; xúc tiến đầu tư dự án tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng hạ du công trình thủy lợi Kẻ Gỗ.

Tổng nguồn kinh phí thực hiện quy hoạch 7.600 tỷ đồng, trong đó 4.730 tỷ đồng cho giai đoạn 2016 – 2020;  giai đoạn 2021 – 2030 là 2.870 tỷ đồng; nguồn vốn thực hiện dự kiến từ vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, huy động xã hội hóa, đóng góp của người dân vùng hưởng lợi và các nguồn vốn hợp pháp khác.

P.V

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top