Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 16 tháng 8 năm 2022 | 14:58

Hà Tĩnh có nữ Bí thư Tỉnh đoàn đầu tiên

Đồng chí Nguyễn Ny Hương - Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khóa XVII được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn khóa XVIII.

Ngày (16/8), tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức đại hội đại biểu khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với sự tham gia của 208 đại biểu đại diện cho gần 91.000 đoàn viên trong toàn tỉnh.
 
doan2.jpg
 
Hà Tĩnh vinh dự là đơn vị được Trung ương Đoàn lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cụm Đoàn Bắc Trung bộ và Đoàn khối trực thuộc Trung ương Đoàn.
 
Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Tỉnh đoàn khóa XVII do Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Hoài Nam trình bày khẳng định: Nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác tuyên truyền, giáo dục đã được các cấp bộ đoàn triển khai bằng nhiều giải pháp, linh hoạt, sáng tạo phù hợp với từng nhóm đối tượng thanh, thiếu nhi. Toàn tỉnh tổ chức 2.545 hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, 3.265 hoạt động giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; tổ chức hơn 3.600 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng 131 điểm mã QR giới thiệu địa chỉ đỏ, di tích lịch sử - văn hóa...
 
Các phong trào hành động cách mạng được triển khai thiết thực, hiệu quả. Toàn tỉnh tổ chức 858 chiến dịch thanh niên tình nguyện các cấp; thực hiện 5.305 công trình thanh niên với tổng giá trị hơn 25 tỷ đồng; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội với trị giá gần 55 tỷ đồng. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã có hơn 1 triệu lượt cán bộ, ĐVTN tham gia xây dựng hơn 300 km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; lắp đặt 745 tuyến đường điện chiếu sáng; chỉnh trang hơn 6.000 vườn hộ, trồng 265 km hàng rào xanh...
 
Phong trào tuổi trẻ sáng tạo, xung kích bảo vệ Tổ quốc; chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai sâu rộng. Toàn tỉnh hiện có hơn 950 mô hình kinh tế thanh niên quy mô lớn, hơn 1.500 mô hình quy mô vừa và nhỏ, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống hàng chục ngàn lao động.
 
Ngoài ra, trong nhiệm kỳ, chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi rèn luyện và phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cũng được các cấp bộ đoàn toàn tỉnh tổ chức sôi nổi, rộng khắp. Việc xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng. Toàn tỉnh đã kết nạp được 76.721 đoàn viên mới; các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu 15.022 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, có 3.810 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.
 
Tại Đại hội, đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá sâu hơn kết quả nhiệm kỳ 2017 - 2022, phân tích những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra phương hướng, giải pháp cho nhiệm kỳ tới.
 
Phát biểu chúc mừng đại hội, Bí thư BCH Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.
 
Đồng chí Ngô Văn Cương nhấn mạnh một số nội dung tuổi trẻ Hà Tĩnh cần quan tâm, triển khai trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, trọng tâm là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức; thực hiện các phong trào hành động cách mạng; đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tích cực chuyển đổi số; chú trọng công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên...
 
Đồng chí Ngô Văn Cương mong muốn các đồng chí trong Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVIII luôn giữ được truyền thống của tuổi trẻ, cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, đoàn kết, sáng tạo, xung kích với tinh thần trách nhiệm cao vì sự phát triển của thanh thiếu nhi tỉnh Hà Tĩnh.
 
doan-6.jpg
Bí thư BCH Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương trao tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Tỉnh đoàn Hà Tĩnh.
 
Ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Hà Tĩnh, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng cờ thi đua cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh vì đã có thành tích xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước.
 
doan-4.jpg
Nhiệm kỳ 2022 - 2027 với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết - bản lĩnh - khát vọng - tiên phong - sáng tạo”, đại hội xác định chủ đề: “Bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện; khơi dậy ý chí, khát vọng, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, góp phần đưa tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững”.
 
bt1.jpg
Đồng chí Nguyễn Ny Hương, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khóa XVII được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 
doan3.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Bí thư BCH Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh đoàn nhiệm kỳ mới và tân Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương.
Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khóa XVIII. Với tỷ lệ đạt 98,56% (205/208 phiếu), đồng chí Nguyễn Ny Hương - Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn khóa XVII được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn khóa XVIII.
 
 
 
Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top