Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 1 tháng 7 năm 2022 | 11:28

Hà Tĩnh có tân Giám đốc Công an

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an Hà Tĩnh.

Ngày 1/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.
 
ca7.jpg
Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định và tặng hoa cho Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - tân Giám đốc Công an Hà Tĩnh.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công an công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động, bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.
 
ac2.jpg
Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Hồng Phong.
 

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong (SN 1979), sinh ra và lớn lên tại tỉnh Phú Thọ. Thượng tá Phong hiện là giám đốc công an tỉnh trẻ tuổi nhất toàn quốc.

Trước đó, Đại tá Lê Khắc Thuyết, nguyên Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã được điều động và giữ chức vụ Cục trưởng Cục viễn thông và cơ yếu Bộ Công an.

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top