Dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 8 huyện, thị, thành phố của Hà Tĩnh, đang có diễn biến phức tạp và lan ra trên diện rộng. Công tác khoanh vùng dập dịch đang được lực lương chức năng và các hộ chăn nuôi khẩn trương triển khai.
Ông Nghiêm Sỹ Đông, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Đức Thọ cho biết, sau gần một tháng dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại xã Lâm Trung Thủy thì đến nay huyện này đã ghi nhận trên địa bàn 7 xã có lợn bi nhiễm dịch và tiêu hủy 1.000 con với khối lượng hơn 62.000 tấn. Hiện Đức Thọ có tổng đàn lợn hơn 30.000 con, huyện đang tập trung, quyết liệt thực hiện mọi giải pháp phòng chống dịch để ngăn chặn lây lan sang các địa phương khác trên huyện.
Còn tại huyện Cẩm Xuyên, dịch đã xuất hiện trên địa bàn 8 xã và đã tiến hành tiêu hủy 170 con bị nhiễm dịch. Toàn huyện hiện có hơn 60.000 con lợn, để giảm thiểu thiệt hại cho các hộ chăn nuôi, Cẩm Xuyên đang khẩn trương tiến hành đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, phun hóa chất tiêu độc khử trùng, tuyên truyên nâng cao nhận thức cho người dân, thực hiện nghiêm túc tại các chốt kiểm tra dịch trên địa bàn.
Ông Nguyễn Văn Sáu, Phó chủ tịch huyện Thạch Hà, cho biết, dịch tả lợn châu Phi tại địa bàn huyện này đang diễn biết khá phức tạp. Sau khi xuất hiện và bùng phát tại chuồng nuôi của 12 hộ dân ở xã Thạch Văn với số lượng 45 con vào ngày 20/3 thì đến nay, tại huyện này đã ghi nhận 402 con lợn của 118 hộ thuộc 31 thôn của 7 đã mắc dịch tả lợn châu Phi. Tổng số lợn mắc bệnh chết và tiêu hủy là 371 con (27.719kg).
Thạch Hà có hơn 35.000 con lợn, để tránh dịch lây lan ra diện rộng, huyện Tđã lập 12 chốt, bố trí lực lượng trực 24/24h để kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển, tiêu thụ lợn đi ra từ vùng dịch, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống dịch.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.