Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 30 tháng 8 năm 2017 | 12:29

Hà Tĩnh kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Sáng nay (30/8), tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2017), 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 - 18/7/2017.

Diễn văn buổi lễ do Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Lê Đình Sơn trình bày đã ôn lại lịch sử cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược của nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, đặc biệt là dấu mốc quan trọng 5/9/1962 - ngày Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao. Sau giải phóng, để đưa quan hệ Việt Nam - Lào phát triển toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu, ngày 18/7/1977, hai nước chính thức ký kết các hiệp ước.

Bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển tới các bậc tiền bối, lão thành cách mạng, các anh hùng, liệt sỹ, các đồng chí chuyên gia, quân tình nguyện, TNXP, dân công hỏa tuyến của hai dân tộc Việt Nam - Lào đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì tình đoàn kết hai nước, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng khẳng định: Tiếp nối truyền thống lịch sử, những năm qua, quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào không ngừng phát triển. Hà Tĩnh luôn chủ động, tạo điều kiện và cùng phối hợp với các tỉnh bạn Lào để đưa mối quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu. Đây không chỉ là sức mạnh to lớn của hai dân tộc mà còn là yếu tố góp phần quan trọng trong việc tạo dựng môi trường hoà bình, hợp tác, hữu nghị ở khu vực Đông Nam Á.

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh sẽ cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang các tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn, Savanakhet và các địa phương của Lào tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện hơn, hiệu quả hơn trên các lĩnh vực, góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào lên tầm cao mới.

Tỉnh Bôlykhămxay và Hà Tĩnh là hai tỉnh kết nghĩa. Thời gian qua, Hà Tĩnh đã hỗ trợ Bôlykhămxay rất đắc lực trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng, trồng cây cao su, khai thác và chế biến nông nghiệp... Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Bôlykhămxay nguyện hứa tiếp tục đồng hành với tỉnh Hà Tĩnh anh em thắt chặt, nâng tầm mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh trở thành điển hình trong mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Hà Nguyên

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top