Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 20 tháng 4 năm 2021 | 9:44

Hà Tĩnh: Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ gấp rút hoàn thiện

Sau hơn 3 tháng thi công, nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ tại Hà Tĩnh gấp rút hoàn thiện, dự kiến bàn giao công trình, đưa vào sử dụng trước 30/4.

Có dịp ghé các công trình xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ tại xã Cẩm Thành huyện Cẩm Xuyên và công trình tại khối phố 7, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh. Không khí tấp nập, khẩn trương, phấn khởi lộ rõ trên khuôn mặt của những người thợ xây lành nghề mặc cho cái nắng đầu mùa gay gắt. Hàng chục công nhân đang gấp rút hoàn thiện, miệt mài làm việc để có thể sớm bàn giao công trình cho người dân đưa vào sử dụng.
 
Trao đổi với phóng viên Kinh tế Nông thôn, một người dân ở phường Đại Nài tươi cười cho biết: Thật tốt, quá tốt, người dân chúng tôi rất vui mừng khi công trình sắp hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Chúng tôi cảm ơn chính quyền các cấp, các nhà hảo tâm đã quan tâm, chăm lo tận tình đến đời sống và sự an toàn cho đông đảo người lao động.
 
175723315_265708541949783_9039351211060547403_n.jpg
Công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ tại phường Đại Nài đang được gấp rút hoàn thiện. Dự kiến bàn giao trước 30/4.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổ trưởng tổ dân phố 7, phường Đại Nài, tp Hà Tĩnh chia sẻ: “trận lũ lịch sử 2020 xảy đến người dân phường Đại Nài chúng tôi thiệt hại rất nặng nề, lũ lụt lên nhanh đe dọa tới sự an toàn về tính mạng và tài sản của rất nhiều hộ dân. Nay công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ đang gần hoàn thiện, người dân ai cũng phấn khởi. Nay lũ lụt đến bà con nhân dân đã có chỗ thuận tiện tránh trú, vật nuôi gia súc, gia cầm có chỗ cao ráo để ở”.
 
Công trình có ý nghĩa quan trọng, ngoài việc giúp người dân vùng lũ có điểm sinh hoạt văn hóa, cải thiện chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội, còn là nơi tránh trú khi thiên tai, lụt bão xảy ra.
 
Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ có quy mô hai tầng, diện tích sàn 200m2, với cơ cấu tầng 1 để trống phục vụ nhu cầu vui chơi sinh hoạt cộng đồng thường xuyên; tầng 2 gồm phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng tránh trú bão lũ, sân khấu, bếp, kho và khu vệ sinh chung.
 
176237436_832793127316683_6395451555709186521_n.jpg
Những người thợ gấp rút thi công, hoàn thiện để có thể bàn giao công trình sớm cho người dân. 
 
Ông Phan Hoàng Anh, Phó chủ tịch huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Đợt lũ tháng 10 vừa qua trên địa bàn Cẩm Xuyên nói riêng, Hà Tĩnh nói chung gây thiệt hại rất lớn. Tuy nhiên, thời điểm đó có sự hạn chế thiệt hại về người do chính quyền địa phương đã chủ động điều động rất nhiều phương tiện thuyền máy, tàu, ca nô… ở vùng biển lên ứng cứu kịp thời công tác di dân tại chỗ và di dân tập trung đến các trường học, công sở trên địa bàn và các vùng lân cận”.
 
Cũng theo ông Anh: “Mỗi nhà cộng đồng tại thời điểm tránh trú cao điểm sẽ đảm bảo cho 400 ngàn người ở tầng 2 và nhiều gia súc gia cầm tại tầng 1. Việc các mạnh thường quân, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa cộng đồng có ý nghĩa hết sức thiết thực. Khi hoàn thành sẽ giúp cho người dân tại các thôn của xã không phải di dân tại vị trí xa, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản”.
 
175196178_1354836254918171_3144099491426965273_n.jpg
 
Ông Nguyễn Xuân Thái, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em - Bình đẳng giới Sở LĐTB LĐTB&XH Hà Tĩnh cho biết: “sau đợt lũ xảy ra vào năm ngoái, Hà Tĩnh thiệt hại nặng nề. Để kịp thời giúp bà con nhân dân vượt qua khó khăn, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết khắc phục thiên tai, thành lập Ban chỉ đạo, kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ, khắc phục hậu quả.

Thông qua việc kêu gọi, ca sĩ Thủy Tiên và các mạnh thường quân đã tặng bà con thiệt hại của tỉnh Hà Tĩnh hàng ngàn suất quà và hỗ trợ xây 10 nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ. Tỉnh đã đón nhận số tiền này và đang tiến hành xây dựng.

 

 

175844976_929528534475126_4389066857445437319_n.jpg
Công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ ở xã Cẩm Thành cũng được gấp rút hoàn thiện thi công đúng theo tiến độ.

“Từ 2020 đến 2025, Hà Tĩnh mong muốn xây dựng 152 nhà văn hóa cộng đồng, 4.500 nhà ở kiên cố cho các đối tượng khó khăn, nhà ở không đảm bảo. Kinh phí thực hiện 100% nguồn xã hội hóa. Trong đó, tỉnh Hà Tĩnh đã nhận 20 tỷ đồng từ gia đình ca sĩ Thủy Tiên để xây dựng 10 căn nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ. Công trình dự kiến hoàn thiện, bàn giao đưa vào sử dụng trước 30/4”.

Hoàng Hằng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top