Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2016 | 10:30

Hà Tĩnh: Những lá phiếu sớm của niềm tin và kỳ vọng

Cùng với hơn 69 triệu cử tri cả nước, hôm nay (22/5), gần 90 vạn cử tri Hà Tĩnh sẽ sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài để bầu vào Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo Ủy ban Bầu cử Hà Tĩnh, toàn tỉnh có 883.373 cử tri được tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh khóa XVII; 881.108 cử tri được tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu HĐND cấp huyện và 870.914 cử tri được tham gia bầu đại biểu HĐND cấp xã...
Thông qua lá phiếu, cử tri Hà Tĩnh sẽ thể hiện trách nhiệm của mình để lựa chọn  7 vị đại biểu Quốc hội trong tổng số 13 ứng cử viên được giới thiệu (trong đó trung ương giới thiệu về 3 người); bầu ra 55 đại biểu HĐND tỉnh trong tổng số 92 ứng cử viên được giới thiệu; bầu 446 đại biểu HĐND cấp huyện trong danh sách 735 ứng cử viên; bầu 6.677 đại biểu HĐND cấp xã trong tổng số 11.122 ứng cử viên.


Xuất phát từ đặc thù về điều kiện địa lý, công việc, Hà Tĩnh có 7 xã thuộc 2 huyện Lộc Hà và Thạch Hà được bỏ phiếu sớm tại một số khu vực bầu cử, song, cử tri vẫn được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình đầy đủ, trang trọng, nghiêm túc, đúng luật định.

 Tại Can Lộc có 84.814 cử tri, tại 158 khu vực bỏ phiếu, huyện cũng đã chuẩn bị phiếu dự phòng. Sau hội nghị hiệp tương lần 3, Can Lộc có 56 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện,  1.000 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Tại Lộc Hà, đúng 5h30', 1.006 cử tri 2 thôn Liên Xuân và Trung Châu, xã Hộ Hộ đã tập trung về  hội trường thôn Liên Xuân để tiến hành nghi lễ chào cờ trước lúc làm thủ tục nhận phiếu bầu cử.


 

Tại Đức Thọ tổng số 80200 cử tri với 169điểm bỏ phiếu trong đó có 100% là giáo dân tất cả đều khai mạc lúc 6h30. Đượcbiết  vào thời điểm  này, toàn bộ 169 điểm bỏ phiếu đã có tới trên 50 phần trăm số cử tri đi bầu tạo nên khí thế hồ hởi phấn khởi.

Cùng với người dân cả nước, sáng nay bà con giáo dân TP Hà Tĩnh đang hướng về ngày hội lớn với niềm tin bầu chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Giáo dân Võ Thị Hương, Xứ  đạo Chân Thành (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh), người đã từng tham gia tất cả các kỳ bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, năm nay đã 93 tuổi vẫn vui mừng cho biết: “Tôi rất phấn khởi, tự hào vì đã già rồi nhưng vẫn còn đủ sức khỏe để được cầm lá phiếu bầu chọn những người lãnh đạo đất nước, mong các đại biểu được bầu sẽ có trách nhiệm với nhân dân, đất nước”.

Phát huy truyền thống đoàn kết, sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng bào công giáo xã Thạch Trung nói riêng và TP Hà Tĩnh nói chung đang náo nức cùng ngày hội bầu cử để thực hiện bổn phận của người công dân “kính Chúa, yêu nước”, lựa chọn những người có đủ đức, tài tham gia Quốc hội và HĐND các cấp, gánh vác trọng trách là người đại biểu, đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

Ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế nông thôn, tại các điểm bỏ phiếu ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), đặc biệt ở các vùng công giáo cử tri từ sáng sớm ai cũng cầm trên tay lá phiếu và chọn cho mình những người đủ tâm, đủ tài, đủ tầm để gửi gắm lòng tin. Đến khoảng 10 giờ số cử tri tham gia bỏ phiếu gần 90%. 

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân nơi cư trú

Thị xã Kỳ Anh có 48  đại biểu ứng cử đại biểu HĐND thị xã, bầu 30 đại biểu, 500  đại biểu ứng cử HĐND xã, phường, bầu 299 đại biểu tại 88 khu vực bỏ phiếu và dự kiến có khoảng 51.141 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Tại nhiều buổi họp tiếp xúc cử tri, nhiều cử tri mong muôn gửi gắm tới ban cán sự nhiệm kỳ mới: “Phát huy thành tích đạt được, Đảng bộ và nhân dân thị xã Kỳ Anh luôn đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, mục tiêu đại hội đề ra”. Đáng chú ý, tại Khu kinh tế Vũng Áng, nơi tập trung hàng ngàn CNLĐ được bố trí hòm hòm phiếu tại chỗ để thuận tiện cho công nhân bỏ phiếu.

Cử tri thị xã Kỳ Anh tham gia bỏ phiếu  đầy đủ

Anh Vương Khả Anh (quê xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) chia sẻ "Ở đây, anh em công nhân của Cty Việt - Lào đã được lãnh đạo công ty và chính quyền địa phương tạo điều kiện cho bỏ phiếu ngay trên địa bàn xã mà Cty đóng trụ sở để không phải vất vả đi xa, không phải về nhà bầu cử".

Ông Nguyễn Quốc Hà, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), cho biết: UBND thị xã đã chỉ đạo lực lượng công an, quân sự, biên phòng do công an chủ trì nhận định, đánh giá tình hình, diễn biến trên địa bàn, xây dựng kế hoạch phối hợp bảo vệ giữa 3 lực lượng; đồng thời bố trí các lực lượng chốt chặn, kiểm soát đấu tranh, phản bác các hoạt động xuyên tạc, chống phá bầu cử. Đến thời điểm này, hầu hết các cử tri đã đi bầu cử đầy đủ.

Nhóm PV Hà Tĩnh

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top