Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 11 tháng 5 năm 2022 | 18:11

Hà Tĩnh phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”

Chiều 11/5, hướng tới Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1974 – 27/7/2022), Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng” .

Theo đó, từ ngày 14/5 đến 27/7, LLVT tỉnh Hà Tĩnh sẽ thực hiện các mục tiêu như: 100% cán bộ, chiến sỹ có nhận thức đúng đắn, ý thức trách nhiệm cao trong gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, quê hương; trân trọng, biết ơn về sự cống hiến, hy sinh xương máu và những đóng góp to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các cơ quan làm tốt công tác tham mưu thực hiện chương trình xây dựng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Ngôi nhà 10.000 đồng”, tặng sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia Chương trình “Áo ấm tặng mẹ”, đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

 

đăng-ảnh.jpg
Lễ ký kết diễn ra vào chiều ngày 11/5 do Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ký chấp nhận giao ước.

Tham mưu thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “LLVT Hà Tĩnh chung sức xây dựng nông thôn mới”; chỉ đạo các đơn vị, địa phương tích cực tu sửa, tôn tạo, làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ tại địa phương, giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa tốt đẹp, góp phần tăng cường mối đoàn kết gắn bó quân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn.

Cũng trong đợt này, mỗi cơ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh xây dựng ít nhất 1 mô hình hoạt động có ý nghĩa hoặc công trình có giá trị thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động tri ân, tặng quà, khám chữa bệnh, chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách; tiến hành rà soát và có chính sách hỗ trợ đối với gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

 

 

Hoàng Hằng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top