Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 9 tháng 4 năm 2021 | 17:55

Hà Tĩnh: Phát hiện chủ cơ sở vận chuyển bò chết không rõ nguyên nhân

Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt quả tang đối tượng đưa 1 con bò đã chết không rõ nguyên nhân nặng 400kg vào lò giết mổ.

Ngày 9/4, tại cơ sở giết mổ tập trung thuộc địa bàn xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp Công an huyện Lộc Hà phát hiện Đặng Danh Nam (SN 1974, trú thôn Thanh Hòa, xã Phù Lưu) đang dùng xe ô tô tải mang BKS 38C-078.89 vận chuyển 1 con bò đã chết trọng lượng 400 kg chuẩn bị đưa vào lò giết mổ.

Qua đấu tranh, Đặng Danh Nam khai nhận mình là chủ cơ sở lò giết mổ tập trung này, con bò trên thu mua của hộ dân trên địa bàn xã Bùi La Nhân – Đức Thọ với giá 5 triệu đồng (đây là địa bàn đang có dịch viêm da nổi cục ở trâu, bò). Khi mua, con bò đã chết không rõ nguyên nhân.

ha-tinh-phat-hien-chu-co-so-van-chuyen-bo-chet-khong-ro-nguyen-nhan-469f387c103ef960a02f-1-thumb169.jpg
Con bò chết không rõ nguyên nhân được cơ quan điều tra bắt giữ và xử lý

Phòng Cảnh sát Môi trường đã lập biên bản, phối hợp với cơ quan thú y tiêu hủy con gia súc trên. Vụ việc đang được xác minh làm rõ để xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 7/4, trên tuyến đường thuộc địa bàn xã Thạch Lạc – Thạch Hà, Phòng Cảnh sát Môi trường chủ trì phối hợp với Công an huyện Thạch Hà phát hiện, bắt giữ xe ô tô BKS 17C-071.79 do Phạm Văn Anh (SN 1989, trú xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) điều khiển vận chuyển 19 con lợn với tổng trọng lượng hơn 1.500kg không đảm bảo hồ sơ về vệ sinh thú y trong vùng dịch.

Qua đấu tranh, Phạm Văn Anh khai nhận số lợn trên được thu mua của các hộ dân trên địa bàn các xã Thạch Lạc và Thạch Văn thuộc huyện Thạch Hà  (đáng chú ý đây là các xã đang có dịch tả lợn châu Phi).

Phòng Cảnh sát Môi trường đã lập biên bản, phối hợp với cơ quan thú y lấy mẫu phân tích. Vụ việc đang được xác minh làm rõ theo để xử lý theo quy định.

 

 

 

Hoàng Hằng, Đình Lụa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top