Việc xuất hiện 3 ca bệnh trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây trên địa bàn TP Hà Tĩnh ngày (4/1) cho thấy nguy cơ dịch luôn tiềm ẩn. Để sớm khống chế dịch bệnh, hạn chế tối đa nguồn lây ngành y tế tập trung cao độ mọi nguồn lực.
Sau hơn 4 tháng ổn định, Hà Tĩnh phát hiện 3 ca bệnh trong cộng đồng tại quán Boon BBQ (Khu liền kề 5-6, Khu đô thị Vinhomes Hà Tĩnh) chính thức xác nhận sự trở lại mới của dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hà Tĩnh.
Những ca bệnh mới được phát hiện tại điểm ăn uống tập trung đông người, lịch trình khá phức tạp do vậy việc truy vết, khoanh vùng đối tượng nguy cơ lây nhiễm cao sẽ khó khăn, phức tạp hơn. Do đó, ngay từ đầu, ngành y tế và chính quyền thành phố Hà Tĩnh xác định sẽ có số lượng lớn F1, F2.
Thông tin từ ông Nguyễn Xuân Kháng - phụ trách Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh cho biết: “Đợt dịch này có tính chất phức tạp hơn các đợt trước bởi các bệnh nhân đều là người của địa phương khác nhưng làm việc và tạm trú trên địa bàn TP Hà Tĩnh, do vậy, khả năng liên quan ở phạm vi rộng là rất lớn. Nhận diện sớm tình hình, thành phố đã triển khai công tác phòng dịch khẩn cấp. Một mặt, khoanh vùng, phong tỏa tạm thời khu vực phát hiện bệnh cùng 16 người liên quan; đồng thời tập trung tổng lực, phối hợp với CDC Hà Tĩnh truy vết, sàng lọc diện rộng trên toàn thành phố. Những đối tượng tiếp xúc gần, có nguy cơ nghi nhiễm cao, chúng tôi sẽ cho làm xét nghiệm PCR để sớm cách ly khỏi cộng đồng, khống chế được mầm bệnh”.
Thành phố Hà Tĩnh cũng nhanh chóng khoanh vùng các khu vực nguy cơ cao. Từ chiều đến đêm ngày 4/11, 5 điểm trường tại tp Hà Tĩnh đã được lấy mẫu nhanh: THCS Lê Văn Thiêm, THPT Phan Đình Phùng, THPT Chuyên Hà Tĩnh, Trường Albert Einstein Hà Tĩnh, Mầm non quốc tế Trung Kiên và 1 điểm chung cư Vinhome NewCentrer để sàng lọc các trường hợp liên quan đến các ca cộng đồng. Đồng thời cho cách ly tạm thời 2 lớp với 50 em học sinh ngay tại Trường Albert Einstein Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh huy động tối đa toàn bộ lực lượng, trong đó cán bộ, nhân viên y tế vẫn là lực lượng chủ đạo, căng mình lấy mẫu, sàng lọc đối tượng ngay tại địa phương và liên tục báo cáo nhanh về tình hình dịch tễ.
Các lực lượng công an, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố nhanh chóng triển khai các biện pháp điều tra, xác minh đối tượng; phối hợp với các lực lượng đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các mũi tuyên truyền lưu động đến tận từng ngõ, ngách, địa bàn để tìm người đến điểm quán Boon BBQ từ ngày 27/10 - 4/11.
Xét nghiệm nhanh tại một số trường học trên địa bàn Hà Tĩnh sau khi phát hiện 3 ca bệnh trong cộng đồng.
Việc xuất hiện các ca cộng đồng với tính chất rất phức tạp nên đòi hỏi các địa phương cần có sự tập trung cao độ triển khai các giải pháp phòng, chống dịch. Tại cuộc họp khẩn với Sở Y tế và UBND TP Hà Tĩnh vào chiều tối ngày 4/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu nhấn mạnh: “Trong thời điểm hiện nay, các cấp, ngành, địa phương và Nhân dân phải bình tĩnh để ứng phó hiệu quả với dịch bệnh, tuyết đối không hoang mang, song cũng không chủ quan, lơ là”.
Sở Y tế Hà Tĩnh chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các trung tâm y tế các huyện, thành phố thần tốc điều tra truy vết, triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ngành y tế huy động tổng lực vật tư, máy móc và nhân lực thực hiện việc lấy mẫu, xét nghiệm với quyết tâm sàng lọc nhanh nhất các nguy cơ dịch trong cộng đồng.
Theo dự báo của ngành y tế, tình hình dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh có thể có diễn biến phức tạp do xuất hiện các ca bệnh cộng đồng chưa rõ nguồn lây, liên quan đến nhiều đối tượng, đòi hỏi các địa phương, đơn vị cần nêu cao tinh thần cảnh giác.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.