Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 20 tháng 9 năm 2017 | 4:43

Hà Tĩnh thiệt hại hơn 6 nghìn tỷ đồng do siêu bão số 10

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có báo cáo về những hậu quả hết sức nặng nề do siêu bão số 10 (Doksuri) gây ra, ước tổng thiệt hại trên 6 nghìn tỷ đồng.

Theo thống kê của tỉnh Hà Tĩnh, trong bão không có người bị chết, có 01 người bị thương. Sau bão, quá trình khắc phục hậu quả có 02 người bị chết vào ngày 16/9/2017 (01người ở xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên; 01 người ở xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc) và 80 người bị thương nhẹ.

Bão đi qua làm hư hỏng và tốc mái 93.251 nhà, gây ngập và hư hỏng 332ha lúa; 1.642ha rau màu; 1.531ha cây ăn quả; 1.337ha nuôi trồng thủy sản, 308 phương tiện tàu thuyền,18.303ha cây lâm nghiệp đỗ gãy; 66.885 con gia súc gia cầm bị chết.

Thiệt hại về kết cấu hạ tầng kỹ thuật: Chiều dài đê điều bị sạt lở 21km; kênh mương bị hư hỏng 10,5km; cống bị hư hỏng 149 cái. Chiều dài đường giao thông bị sạt lở 27km; cầu, cống giao thông bị hư hỏng 166 cái. Số điểm trường học bị ảnh hưởng 231 điểm, với 831 phòng; 54 cơ sở y tế bị hư hỏng. Cột phát sóng truyền hình bị đỗ gãy 02 cái; cột ăng ten bị đỗ gãy 16 cái; cột treo cáp bị đỗ gãy 52 cái. Cột điện bị đỗ gãy 2.395 cột; dây điện bị đứt 159km; trạm biến áp bị hư hỏng 26 trạm; nhà xưởng bị hư hỏng 160 nhà; chợ và trung tâm thương mại bị hư hỏng 50 cái.Tổng thiệt hại ước trên 6.000 tỷ đồng.

Hà Tĩnh thiệt hại hơn 6 nghìn tỷ đồng do siêu bão số 10

Sau bão, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động cả hệ thống chính trị tổ chức thống kê, kiểm đếm thiệt hại do bão số 10 gây ra, chỉ đạo kịp thời khắc phục và hỗ trợ thiệt hại, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, huy động các lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng, Đoàn thanh niên, các tổ chức giúp nhân dân tu sửa lại nhà cửa, dọn dẹp cây cối, vệ sinh môi trường sau bão và mưa lũ, kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra dịch bệnh bùng phát sau bão.

Đến ngày 20/9/2017, đã có khoảng 60 - 80% số nhà dân bị tốc mái được khắc phục bước đầu, phấn đấu đến ngày 23/9/2017 khắc phục xong 100% nhà dân, đảm bảo ổn định sản xuất và cuộc sống cho người dân.

Hiện tại, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Tài chính chủ trì cân đối ngân sách dự phòng của tỉnh, kinh phí hỗ trợ của Chính phủ; các tổ chức, cá nhân qua kênh Mặt trận Tổ quốc… kịp thời tham mưu đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ ngay cho các địa phương, để có nguồn lực khắc phục thiệt hại.

Để kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả thiệt hại, tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ 3.000 tấn gạo để cứu đói, hỗ trợ 40 tỷ đồng để tu sửa ngay 02 cột tháp truyền hình; Trích từ nguồn dự trữ Quốc gia hoặc hỗ trợ kinh phí để mua 1.000 tấn giống lúa, 150 tấn giống ngô, 37 tấn giống hạt rau các loại, hỗ trợ kinh phí mua 20 cơ số thuốc, , hóa chất, vắc xin phòng bệnh; Hỗ trợ kinh phí để khắc phục cơ sở hạ tầng, như: Nhà ở, trường học, cơ sở khám chữa bệnh, hệ thống đê điều, thủy lợi, điện lực, hệ thống thông tin liên lạc, các doanh nghiệp có thiệt hại lớn.

Hà Tĩnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc giúp nhân dân khắc phục hậu quả do bão

Tính đến chiều 20/9/2107, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận cứu trợ của 12 tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước, với số tiền 11.900 triệu đồng cùng nhiều hàng hóa thiết yếu khác, đã tiến hành chuyển xuống các địa phương kịp thời, chính xác, công bằng, khách quan.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phát động phong trào tương thân, tương ái, tuyên truyền vận động nhân dân hỗ trợ nhau khắc phục hậu quả do lũ, lụt gây ra, với truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều” cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn để vượt qua khó khăn.

Trà Giang

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top