Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 1 tháng 9 năm 2021 | 10:48

Hà Tĩnh tiếp tục có 306 người về từ vùng dịch

Xác định có thêm 306 người về Hà Tĩnh qua kiểm tra 269 phương tiện ra vào địa bàn, các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có công dân về từ các vùng đang thực hiện Chỉ thị số 16.

Ba chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng chống dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh đã kiểm tra tổng cộng 269 phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa ra vào địa bàn. Các cơ quan chức năng đã xác định được 306 người về Hà Tĩnh.

Cụ thể, chốt kiểm soát phía Nam trên tuyến QL1, đoạn qua xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh, kiểm tra 126 phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa di chuyển vào địa bàn theo hướng Nam – Bắc và ghi nhận có 135 người về Hà Tĩnh.

 

216261077_347992190387255_4180466073919191829_n.jpg
Hà Tĩnh thực hiện nghiêm việc kiểm tra và cách ly y tế người về từ vùng dịch.

Chốt kiểm soát phía Bắc ghi nhận có 92 người về Hà Tĩnh trên tuyến QL1, đoạn qua thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, kiểm tra 92 phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa di chuyển vào địa bàn theo hướng Bắc – Nam.

Chốt kiểm soát phía Tây khi tiến hành kiểm tra trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, ghi nhận có75 người về Hà Tĩnh sau khi kiểm tra 51 phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa di chuyển vào địa bàn theo hướng từ tỉnh Quảng Bình sang.

Ngày 31/8 là ngày thứ 4 liên tiếp các chốt kiểm soát không phát hiện phương tiện kinh doanh vận tải hành khách nhận chở thuê người từ vùng dịch về Hà Tĩnh.

 

220311417_354868719372844_3274605098609447559_n.jpg
Công tác chốt chặn người và phương tiện vận chuyển hàng hóa về từ vùng dịch được thực hiện triệt để.

Từ đầu tháng 6 đến nay, tổng số người trở về Hà Tĩnh từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg (chủ yếu từ các tỉnh, thành phía Nam như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương) là gần 15.000 người.

Từ ngày 10/7 - 31/8, ngành y tế đã phát hiện 271 trường hợp đi từ vùng có dịch COVID-19 về địa phương có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngoài ra trong tháng 8, Hà Tĩnh đã có hơn 50 trường hợp là các phương tiện vận tải hành khách vi phạm quy định phòng chống dịch (nhận chở thuê người từ địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg về Hà Tĩnh) đã bị ngành chức năng phát hiện, xử phạt nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

 

Hoàng Hằng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top