Sáng nay (16/12), Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu đã đi kiểm tra tình hình giải quyết (tiêu thụ, tiêu hủy) các lô hàng hải sản thu mua tạm trữ đang tồn kho sau sự cố môi trường biển tại Hà Tĩnh.
Số hải sản đưa đi tiêu hủy gồm 275 tấn, trong đó của kho đông lạnh của Hợp tác xã Hùng Mạnh 49,9 tấn, Hợp tác xã Thiên Phú 83,1 tấn, kho đông lạnh Toàn Tứ 70,1 tấn, kho đông lạnh Phạm Thị Nhơn 8,3 tấn, kho đông lạnh Thanh Hiền 3,8 tấn, Kho đông lạnh Hội Tạo 0,9 tấn, Kho đông lạnh Cường Loan 1,8 tấn. Các loại cá bị nhiễm cadimi gồm cá đóm, nục bông, cá trầy...
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng kiểm tra tình hình tiêu thụ hải sản tồn kho tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà.
Cơ quan chức năng đã bốc dỡ hải sản nhiễm độc tại các kho đông lạnh đến bãi rác cụm công nghiệp huyện Lộc Hà tiêu hủy. Hình thức tiêu hủy là đào hố chôn lấp, sau đó rải vôi và phun Cloramin .Để đảm bảo số hải sản được xử lý đúng quy định, trong quá trình vận chuyển được niêm phong cẩn thận và có sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an địa phương, các ngành liên quan.
Điểm tiêu hủy hải sản tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh
Qua kiểm tra, chứng kiến việc tiêu hủy, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện của tỉnh Hà Tĩnh, từ công tác chuẩn bị, bốc xếp vận chuyển và chôn lấp.
Bộ trưởng đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan báo chí tăng cường công tác thông tin, truyền thông, thông báo rộng rãi cho người dân biết toàn bộ số hải sản không an toàn đã bị tiêu hủy, người dân có thể yên tâm sử dụng số hải sản còn lại.
VPHT
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.