Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 6 tháng 5 năm 2021 | 19:48

Hà Tĩnh: Xe 16 chỗ tông xe máy đi ngược chiều khiến nam sinh lớp 9 tử vong

Đang lưu thông trên Quốc lộ 12C hướng từ thị xã Kỳ Anh lên xã Lâm Hợp trên địa phận huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), xe 16 chỗ tông đối đầu xe máy làm một nam sinh tử vong tại chỗ.

Vào khoảng 16 giờ 30 ngày 6/5, trên QL 12C đoạn qua  địa phận xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh,  xe 16 chỗ BKS: 38B 01472 (chưa xác định được danh tính tài xế) đang lưu thông  thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy đi ngược chiều BKS 38 - K1. 44437.
 
tn1.jpg
Hiện trường vụ tai nạn
 
Vụ tai nạn khiến em Dương Quang Vinh, học sinh lớp 9 Trường THCS Kỳ Thượng, xã Kỳ Thượng, ngồi sau xe máy tử vong tại chỗ. Người điều khiển xe máy là bạn học cùng lớp bị thương nhẹ, đang trong trạng thái tinh thần hoảng loạn.
 
tn4.jpg
 
Được biết, em Dương Quang Vinh có bố cũng vừa mới bị tại nạn mất tại Đài Loan chưa được 7 tháng, nay lại là con trai mới học lớp 9 cũng mất do tai nạn.
 
Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông Công an Huyện Kỳ Anh đã có mặt xử lý và điều tra nguyên nhân vụ việc.
 
 
Đình Lụa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top