Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 28 tháng 12 năm 2019 | 22:43

Hai cô gái ngoại quốc chết cháy trong homestay

Cơ quan chức năng xác định hai nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Phú Quốc là nữ. Bộ Công an vào cuộc để xác định nguyên nhân phát hỏa.

Vụ cháy homestay khiến hai người tử vong

Chiều 28/12, cơ quan chức năng đã khám nghiệm xong hiện trường vụ cháy homestay ở thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Công an xác định 2 nạn nhân thiệt mạng là nữ, quốc tịch Nga (26 tuổi) và Nam Phi (33 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h45 sáng 28/12, người dân trên đường Nguyễn Thị Định, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc nghe tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà gỗ, sau đó khói lửa bùng lên dữ dội.

phong_toa_hien_truong.jpg
Hiện trường vụ cháy được phong tỏa để phục vụ khám nghiệm. Ảnh: Tuấn Anh.

 

Căn nhà này được cho thuê làm khu nghỉ dưỡng homestay. Thời điểm đó, bên trong homestay có nhiều người đang ngủ, nhiều người tỉnh giấc tìm cách thoát ra, nhưng bị bỏng rất nặng. Hơn 3 giờ sau, đám cháy được dập tắt; 2 thi thể được phát hiện trong căn nhà bị cháy gần như hoàn toàn.

Lãnh đạo UBND huyện Phú Quốc cho biết, trong số 5 người bị thương, có 2 người mang quốc tịch nước ngoài đã chuyển lên 1 bệnh viện quốc tế điều trị. Bà chủ thuê căn nhà và 2 người khác đang được điều trị tại trung tâm y tế Phú Quốc.

 

Cháy tiệm tạp hóa gần chợ lúc nửa đêm, một người tử vong

Ngày 28/12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an Tây Ninh cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tiệm tạp hóa gần chợ, khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, lúc 2 giờ 20 cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Tây Ninh nhận tin báo từ người dân về vụ cháy ở số nhà 27 thuộc ấp Hiệp An, xã Hiệp Tân, H. Hòa Thành của bà Lê Thị Thu Thảo (52 tuổi). Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, nhà của bà Thảo chứa nhiều hàng hóa để kinh doanh hàng tạp hóa, giáp chợ Hiệp An.

ac7c570b51cd80c72167740b015abbf2_yrbi.jpg
Đến 3 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn Ảnh: Ngọc Hà

 

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tây Ninh đã điều động 3 xe chữa cháy cùng 22 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Tại thời điểm này, lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà diện tích 60 m2 gồm 1 trệt, 1 gác lửng. Sau hơn 30 phút tích cực chữa cháy, đám cháy cơ bản được không chế. Đến 3 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy tiệm tạp hóa khiến bà Thảo tử vong và nhiều tài sản bị cháy rụi.

 

Lâm Đồng huy động lực lượng chuyên nghiệp xử lý đám cháy bãi rác Cam Ly

Ngày 28/12, Chính quyền thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã huy động lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các máy móc, phương tiện kỹ thuật tập trung xử lý đám cháy tại bãi rác Cam Ly (Phường 5, thành phố Đà Lạt). Vụ cháy suốt gần 1 tuần qua đã phát sinh khói bụi, làm ảnh hưởng đến chất lượng không khí của các khu vực phường 4 và phường 5 của thành phố Đà Lạt.

Có mặt tại bãi rác Cam Ly vào chiều 28/12,  chứng kiến trên địa hình dốc dựng đứng của bãi rác, hàng chục chiến sĩ trong lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Lâm Đồng đang hối hả phun nước, xử lý đám cháy âm ỉ trong lòng bãi rộng lớn. Nhiều chiếc máy xúc, máy ủi đang phối hợp đào những khối rác cháy ngầm lên để nước có thể tiếp xúc với phần đang cháy; đồng thời, đào các rãnh tạo thành những đường băng cản lửa. Lãnh đạo thành phố Đà Lạt thường xuyên có mặt chỉ đạo xử lý vụ việc..

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San cho biết: Chính quyền đã huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt và lực lượng bên ngoài cày xới rác lên để phun nước. Một số vị trí được lực lượng chức năng sử dụng đất lấp lên nhằm cách ly phần cháy tiếp xúc với không khí. Các lực lượng chức năng làm việc hết sức quyết liệt nên cơ bản đám cháy đã được dập tắt. Đến thời điểm này, các lực lượng chỉ xử lý các điểm còn cháy âm ỉ bên trong.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, khu vực cháy nằm cách xa khu dân cư do trước đây là nơi quy hoạch bãi rác nên phạm vi ảnh hưởng tới bên ngoài không lớn. Tại khu vực này chỉ có một nhóm nhỏ người dân sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng. Chính quyền thành phố đã khuyến cáo người dân di dời ra khỏi khu vực, chờ khi xử lý xong mới quay trở về.

Thành phố đang kêu gọi xây dựng các nhà máy xử lý rác hiện đại hơn để đóng cửa bãi rác này. Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt cũng cho hay, nguyên nhân xảy ra cháy tại bãi rác này có thể do khi thu gom rác đã có than hoặc vật liệu gây cháy.

203719_lam-dong-huy-dong-luc-luong-chuyen-nghiep-xu-ly-dam-chay-tai-bai-rac-cam-ly-da-lat.jpg
Lực lượng cứu hỏa và các phương tiện phối hợp làm nhiệm vụ. Ảnh: Quốc Hùng- Đặng Tuấn/TTXVN

 

Để xử lý đám cháy, đơn vị Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã cử 4 xe cứu hỏa cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ từ chiều 27/12. Các chiến sĩ được trang bị bảo hộ, mặt nạ phòng độc để làm việc trong môi trường ô nhiễm. Theo đánh giá, việc xử lý tại bãi rác phải mất cả tuần mới có thể giải quyết triệt để do lượng rác quá lớn, lửa cháy ngầm sâu hàng mét so với bề mặt bên trên…

Bãi rác Cam Ly là nơi xử lý rác thải của thành phố Đà Lạt từ hàng chục năm trước. Đến năm 2015, toàn bộ rác của thành phố đã được đưa về Nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã Xuân Trường (thành phố Đà Lạt). Tuy nhiên đến năm 2018, Nhà máy này gặp sự cố nên hiện tại rác vẫn được đưa về đổ tạm tại bãi rác Cam Ly.

Trong một tháng trở lại đây, khoảng 80 tấn rác mỗi ngày đã được đưa về xử lý tại Nhà máy xử lý chất thải rắn ở xã Xuân Trường, phần rác còn lại khoảng 120 tấn/ngày vẫn đưa tới bãi rác Cam Ly mà không được tiến hành phương pháp xử lý nào./.

 

 

 

PV (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top