Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 16 tháng 5 năm 2021 | 18:10

Hải Dương: 267 cán bộ, sinh viên chi viện cho Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch Covid-19

Chiều nay 16/5, 267 cán bộ, sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương lên đường chi viện cho 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh trong việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng hoa cho đại diện các sinh viên chuẩn bị lên đường.
Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng hoa cho đại diện các sinh viên chuẩn bị lên đường.

Theo đó, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương thành lập 2 đoàn hỗ trợ. Trong đó, đoàn hỗ trợ tỉnh Bắc Giang gồm 3 giảng viên và 212 sinh viên các lớp Xét nghiệm, Điều đưỡng và Y khoa. Đoàn hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh gồm 2 giảng viên và 50 sinh viên lớp xét nghiệm.

Theo kế hoạch, trước mắt, các lực lượng giảng viên và sinh viên của trường sẽ hỗ trợ hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang trong công tác lấy mẫu xét nghiệm tại các khu vực nguy cơ cao để đánh giá tình hình dịch tễ, sớm khoanh vùng dập dịch.

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, PGS.TS Đinh Thị Diệu Hằng động viên tinh thần các giảng viên và sinh viên tham gia chi viện cho hai tỉnh, đồng thời khẳng định nhà trường sẽ nỗ lực vừa hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch của năm học vừa tham gia phòng chống dịch.

Trước diễn biến của tình hình dịch Covid-19, tỉnh Hải Dương quyết định kích hoạt lại Bệnh viện dã chiến từng đặt tại Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương để tiếp nhận 150 bệnh nhân và 150 người nhà từ Bệnh viện K.

Chiều nay, Bệnh viện sẽ tiếp nhận 150 trường hợp thuộc diện F1, F2 và 150 người nhà bệnh nhân.

Sau khi tiếp nhận, Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương có nhiệm vụ chủ yếu là quản lý, cách ly y tế đối với các F1, F2. Đơn vị này cũng thực hiện xét nghiệm để phát hiện có trường hợp mắc Covid-19 hay không nhằm phục vụ việc cách ly, điều trị. Các bác sĩ của Bệnh viện K sẽ về Hải Dương phối hợp điều trị bệnh nhân ung thư.

 

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top