Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 7 tháng 1 năm 2021 | 10:29

Hải Dương: Bắt đối tượng nổ súng nhắm vào 'thánh chửi' Dương Minh Tuyền

Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ 1 đối tượng và đang tích cực truy bắt đối tượng còn lại liên quan đến vụ nổ súng nhắm vào “thánh chửi” Dương Minh Tuyền tại quán quán karaoke Tuấn Anh, tại thị trấn Thanh Miện.

Sáng 7/1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, sau hơn 40 giờ áp dụng phương pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an xác định được 2 nghi phạm liên quan vụ nổ súng nhằm vào ôtô của Dương Minh Tuyền. Cơ quan điều tra đã bắt giữ một đối tượng trú tại Ba Vì, Hà Nội và đang truy tìm nghi phạm còn lại.

 

Công an Hải Dương đã bắt giữ 1 đối tượng nổ súng nhắm vào 'thánh chửi' Dương Minh Tuyền
Công an Hải Dương đã bắt giữ 1 đối tượng nổ súng nhắm vào 'thánh chửi' Dương Minh Tuyền.

Theo cơ quan công an, quá trình truy xét bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do Dương Minh Tuyền và đối tượng gây án có mâu thuẫn từ trước, nhiều lần chửi, thách thức nhau trên mạng xã hội. Ngày 4/1, biết thông tin Dương Minh Tuyền về Hải Dương, 2 đối tượng này đã đi xe máy đến rồi gây ra vụ nổ súng.

Trước đó, chiều 4/1, Dương Minh Tuyền đi xe ô tô 7 chỗ, BKS: 99A-286.58 di chuyển từ TP. Bắc Ninh đến thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện dự tiệc mừng tân gia.

Khoảng 19h cùng ngày cả nhóm đến quán karaoke Tuấn Anh (thị trấn Thanh Miện) để hát. Lúc này xe ô tô của Tuyền đỗ ở khu vực vườn hoa chéo trên đường trục đường 392 (gần khu vực quán karaoke Tuấn Anh).

Đến khoảng 21h45 cùng ngày, khi Nguyễn Văn N. (SN 1995, trú tại phường Hòa Long, TP. Bắc Ninh) đang ngồi ở ghế phụ trong xe ô tô để sạc pin điện thoại, bất ngờ xuất hiện 2 thanh niên đi xe máy di chuyển từ phía sau xe ô tô lên. Đối tượng ngồi sau dùng súng bắn về hướng xe ô tô đang đỗ. Lúc này, Tuyền không có mặt trong xe.

Vụ nổ súng không gây ra thương vong nhưng khiến ôtô bị hư hỏng nhiều vị trí.

Vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top