Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 10 tháng 3 năm 2021 | 15:17

Hải Dương có 2 tân phó chủ tịch

Ông Nguyễn Minh Hùng và ông Trần Văn Quân vừa được bầu bổ sung vào vị trí chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, tại kỳ họp thứ 16, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh khóa XVI.

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Sáng 10/3, tại kỳ họp thứ 16 nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh khóa XVI đã xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh, lãnh đạo HĐND, Trưởng các ban HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp các đại biểu tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI đối với ông Vương Đức Sáng và Lương Văn Cầu do nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đồng thời bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả, ông Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và ông Trần Văn Quân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao.

Ông Nguyễn Minh Hùng (SN 1967, quê quán ở phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), tốt nghiệp Đại học Quản trị kinh doanh, thạc sỹ Quản trị Kinh doanh quốc tế. Trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Trần Văn Quân (SN 1971, quê quán ở xã Thanh Quang, huyện Nam Sách) tốt nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, ngành Kinh tế Nông nghiệp; thạc sỹ Quản trị Kinh doanh. Trình độ lý luận chính trị, Cao cấp lý luận chính trị-Hành chính.

 

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top