Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 26 tháng 10 năm 2021 | 12:6

Hải Dương giải thể các chốt liên ngành cấp tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định về việc giải thể các chốt liên ngành cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, từ 0h ngày 26/10.

Hải Dương giải thể các chốt kiểm dịch liên ngành cấp tỉnh.
Hải Dương giải thể các chốt kiểm dịch liên ngành cấp tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương quyết định giải thể 19 chốt liên ngành cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
 
Các chốt được giải thể gồm: tại ngã ba Hoàng Long, ngã tư Ngô Quyền giao với QL5, ngã tư bến Hàn, cầu vượt 789 đi huyện Thanh Hà, ngã ba Tiền Trung, QL 5 vào đường tỉnh 390 đi huyện Nam Sách, lối đi cầu Hàn (TP Hải Dương); ngã ba xã Hồng Lạc (Thanh Hà); Ql18, phường Phả Lại (Chí Linh).
 
QL5 thuộc thị trấn Phú Thái, QL 5 lối vào trạm thu phí quốc lộ 17 đi thị xã Kinh Môn, QL 5 thuộc xã Cộng Hòa (Kim Thành); QL5 thuộc thị trấn Lai Cách các chiều Hà Nội-Hải Phòng, Hải Phòng-Hà Nội (Cẩm Giàng); QL5 thuộc xã Vĩnh Hưng các chiều Hà Nội-Hải Phòng, Hải Phòng-Hà Nội, quốc lộ 38 thuộc xã Thúc Kháng (Bình Giang); QL38B, thuộc thị trấn Gia Lộc; QL38B thuộc xã Cao Thắng (Thanh Miện).
 
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Công an tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm kê, bàn giao trang thiết bị tại các chốt để quản lý theo quy định. Các lực lượng sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại chốt phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định trước khi về gia đình và nơi làm việc.
 
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top