Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 16 tháng 9 năm 2021 | 8:6

Hải Dương ưu tiên cho học sinh trở lại trường, trước khi nới lỏng các hoạt động khác

Ngày 15/9, khoảng 170.000 học sinh các lớp đầu và cuối cấp tỉnh Hải Dương đã quay trở lại trường, mọi công tác phòng chống dịch Covid-19 được tỉnh này quan tâm, xiết chặt.

Sáng 15/9, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Triệu Thế Hùng cùng ngành Giáo dục địa phương tổ chức xuống một số trường học để đánh giá thực tế việc đi học trở lại của học sinh cùng các yếu tố đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng  thăm hỏi, động viên giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Tô Hiệu.
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng thăm hỏi, động viên giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Tô Hiệu.

Tại 2 trường Trường Tiểu học Tô Hiệu và THCS Ngô Gia Tự (TP. Hải Dương), công tác phòng dịch được các nhà trường tuân thủ chặt chẽ. Học sinh đến lớp 100% đeo khẩu trang, xịt khuẩn tay, ngồi giữ khoảng cách 2 cháu/bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đề nghị các trường học, cơ sở giáo dục bố trí cán bộ, nhân viên đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho học sinh trước khi vào học. Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhấn mạnh, tỉnh đang chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung ưu tiên cho việc trở lại trường học của học sinh toàn tỉnh trước khi xem xét nới lỏng các hoạt động khác. Tuy nhiên, việc trở lại trường học phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch Đối với các trường học nằm ở các tuyến đường nhỏ, hẹp, chính quyền các địa phương phải cử lực lượng chức năng hỗ trợ điều tiết giao thông, giữ gìn an ninh trật tự và đảm bảo giãn cách khi các phụ huynh đưa và đón con.

Đồng thời, ngành Y tế phối hợp với các địa phương rà soát những giáo viên chưa đủ điều kiện tiêm đợt vừa qua để có phương án khắc phục với mục tiêu 100% giáo viên trong tỉnh đều được tiêm vắc xin trước khi trở lại tham gia công tác giảng dạy.

Được biết, năm học 2021-2022, Hải Dương có 487.756 học sinh, tăng 21.823 học sinh so với năm học trước. Mạng lưới trường lớp trên địa bàn tỉnh ổn định với 848 trường mầm non, phổ thông. Tổng số lớp học là 15.170 lớp, tăng 659 lớp so với năm học trước.

 

Trung Kiên
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top