Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 6 tháng 10 năm 2020 | 20:36

Hải Dương: Xử phạt và tiêu huỷ gần 3 tạ thịt lợn thối

Gần 3 tạ thịt lợn bốc mùi hôi thối tại 1 cơ sở giết mổ không được cấp phép vừa bị Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với các cơ quan liên quan phát hiện, tiêu huỷ.

Số thịt lợn bị cơ quan chức năng phát hiện.
Số thịt lợn bị cơ quan chức năng phát hiện.
Ngày 6/10, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh và Chi cục chăn nuôi thú y tỉnh phát hiện, xử phạt và tiêu hủy gần 3 tạ thịt lợn thối tại cơ sở giết mổ lợn của ông Nguyễn Văn Cường (SN 1971, ở khu dân cư số 1 Phú Tảo, phường Thạch Khôi, TP. Hải Dương).
 
Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động giết mổ của gia đình.
 
Chủ cơ sở giết mổ khai nhận số thịt lợn trên được thu mua của người dân giao bán ngoài đường, do không quen biết nên không xác định được tên và địa chỉ của người bán. Biết việc giết mổ tại địa điểm không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, giết mổ lợn chết, không rõ nguồn gốc xuất xứ là vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi nhuận nên 2 vợ chồng ông đã thực hiện hành vi trên.
 
Hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt cơ sở trên số tiền 23,5 triệu đồng, đồng thời tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thịt lợn bẩn nói trên.
 
 
 
Hải Phong
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top