Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 11 tháng 8 năm 2020 | 9:57

Hải Phòng: 136 công dân Việt Nam được cách ly sau khi từ Nhật Bản về

0h00 sáng nay 11/8, 136 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước được đưa đi cách ly y tế theo quy định tại Trung đoàn 836 (Núi Đèo, Thuỷ Nguyên).

136 công dân Việt Nam được cách ly y tế sau khi từ Nhật Bản về
136 công dân Việt Nam được cách ly y tế sau khi từ Nhật Bản về. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hải Phòng)
Phần lớn trong số này là du học sinh và người lao động Việt Nam tại Nhật Bản, được Chính phủ hỗ trợ đưa về nước bằng chuyến bay của hãng Hàng không quốc gia Việt Nam qua sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), chuyến bay hạ cánh lúc 20h30 ngày 10/8.
 
Để đảm bảo sức khỏe cho hành khách, ngăn ngừa nguy cơ lây lan của dịch bệnh, ngay sau khi hành khách xuống sân bay Vân Đồn đã được lực lượng chức năng giám sát y tế trước khi đưa về Trung đoàn 836 để thực hiện cách ly y tế.
 
Trung đoàn 836 dành hai khu nhà để đón tiếp người vào cách ly, công tác bảo đảm an ninh, trật tự được triển khai chặt chẽ. Phối hợp cùng Trung tâm Y tế dự phòng thành phố đã phun khử khuẩn, đón tiếp, khai báo y tế, sắp xếp nơi nghỉ cho những người cách ly.
 
Ngay trong sáng 11/8, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố và Trung tâm Y tế huyện Thuỷ Nguyên sẽ lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp cách ly tập trung.
Hiện nay, Hải Phòng chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm Covid-19.
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top