Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020 | 20:23

Hải Phòng: 35 trường hợp liên quan đến ca nhiễm Covid-19 Hải Dương có kết quả âm tính

35 trường hợp F1 liên quan đến BN751(ở Hải Dương) tại khách sạn trên đường Mạc Quyết - Dương Kinh đã được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, xác định âm tính với Covid-19.

Chiều 7/8, toàn quốc có 34 ca mắc mới Covid-19, trong đó ca bệnh 751 (BN751) tại tỉnh Hải Dương là ông N.M.Đ (45 tuổi, ở Cam Thúc Bắc, Cam Ranh, Khánh Hoà) tiền sử bệnh nhân có ra Hà Nội công tác và tiếp xúc với vợ, con (đang sống tại Quận Sơn Trà, Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 23/7/2020) tại Hà Nội.

 

Nhà hàng tại đảo Cát Bà mà BN751 từng đến hiện đã được phong tỏa.

Ngày 01/8, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt. Ngày 04/8, nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Sau khi xét nghiệm, bệnh nhân có kết quả dương tính với Covid-19. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Qua điều tra dịch tễ, BN 751 có đi qua TP. Hải Phòng, nghỉ tại khách sạn đường Mạc Quyết (quận Dương Kinh) sau đó đi đảo Cát Bà trước khi được xác định nhiễm bệnh.

Theo đó, có 35 trường hợp F1 liên quan đến BN751 tại khách sạn trên đường Mạc Quyết đã được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, xác định âm tính với Covid-19.

Hiện, 3 địa điểm mà bệnh nhân này đã từng đến(1 khách sạn tại quận Dương Kinh, 2 nhà hàng tại đảo Cát Bà, huyện Cát Hải) đã được cơ quan chức năng phong tỏa. Đồng thời ngành Y tế cũng đã lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan còn lại.

Phạm Nguyên
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top