Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 7 tháng 5 năm 2021 | 7:36

Hải Phòng: 37/37 mẫu xét nghiệm Covid-19 có kết quả âm tính

37/37 mẫu xét nghiệm F1 liên quan đến 2 bệnh nhân P.V.H người Hải Phòng và bệnh nhân Đ.D.T (Hải Dương) cùng người yêu lưu trú tại khách sạn Blue Sea Hải Phòng có kết quả âm tính Covid-19.

37/37 mẫu xét nghiệm Covid-19 của Hải Phòng đều có kết quả âm tính (Ảnh minh họa)
37/37 mẫu xét nghiệm Covid-19 của Hải Phòng đều có kết quả âm tính (Ảnh minh họa)
Tính đến 6h sáng 7/5, 37/37 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên địa bàn TP. Hải Phong đều cho kết quả âm tính Covid-19.
Trong đó, 28 mẫu F1 của bệnh nhân P.V.H; 7 F1 của bệnh nhân Đ.D.T; 2 F1 của Ng.T.T.
 
Trước đó, Hải Phòng nhận được thông báo về hai bệnh nhân có địa chỉ tại Hải Phòng là P.T.H (SN 1977), bệnh nhân điều trị tại khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, có kết quả dương tính ngày 05/5 và bệnh nhân P.V.H (SN 1980) là em trai bệnh nhân P.T.H, chăm sóc bệnh nhân P.T.H tại bệnh viện, có kết quả dương tính ngày 6/5.
 
Liên quan đến bệnh nhân Đ.D.T (người Hải Dương) từng lưu trú tại khách sạn Blue Sea (địa chỉ 15 Trung Lực, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP. Hải Phòng) từ ngày 26/4 đến 4/5: Trong quá trình lưu trú, bệnh nhân có đến 2 địa điểm là quán cơm 78 Trung Lực và quán bia 32 Trung Lực. Tối ngày 26/4, Đ.D.T. có bạn là Ng.T.T xuống và ở cùng phòng.
 
Hiện, cơ quan chức năng quận Hải An đã tiến hành phong tỏa khách sạn Blue Sea và 2 địa điểm nói trên.
 
Liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Hải Phòng lập danh sách 43 người. Hiện tại đã quản lý được 10 người (cách ly tập trung 2 người, cách ly tại nhà 8 người), lấy mẫu xét nghiệm 10 mẫu, kết quả 10 mẫu đều âm tính.
 
Sở Y tế Hải Phòng đã thông báo rộng rãi cho người dân được biết để khai báo với y tế địa phương nếu đã đến khám, điều trị, chăm sóc, thăm người thân, giao dịch… tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 từ ngày 14/4 đến nay đã trở về địa phương.
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top