Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 11 tháng 8 năm 2020 | 18:38

Hải Phòng: 7 nhân viên quán bánh đa Bà Cụ âm tính với Covid-19

Sáng ngày 11/8, Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền đã lấy 7 mẫu xét nghiệm của người bán hàng, nhân viên tại quán bánh đa Bà Cụ và cho kết quả âm tính với Covid-19.

Theo Sở Y tế Hải Phòng, trước đó, bệnh nhân số 816 (vợ của BN751) đã đến ăn tối tại quán bánh đa Bà Cụ (số 179 đường Cầu Đất, quận Ngô Quyền) vào tối 26/7/2020.

 

7 nhân viên quán bánh đa Bà Cụ tiếp xúc với bệnh nhân 816 âm tính với Covid-19.

Ngay lập tức, Sở Y tế Hải Phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương tạm dừng hoạt động của quán bánh đa Bà Cụ, cách ly y tế các nhân viên của quán, tổ chức phun khử trùng khu vực, đồng thời thông báo cho những người đã đến ăn tại quán vào tối 26/7 khẩn trương liên vệ với cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Sau khi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, 7 nhân viên của quán bánh đa Bà Cụ, những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân này đã âm tính với Covid-19.

Sở Y tế cũng cho biết thêm, trước đó, ngày 26/7/2020, gia đình bệnh nhân 816 và bệnh nhân 751 đã đón xe taxi đi ăn ở quán Bánh đa Bà Cụ, sau đó bắt taxi về lại khách sạn ở quận Dương Kinh.

Hiện, cơ quan chức năng đã xác định được lái xe taxi chở 2 bệnh nhân từ khách sạn đến Quán Bánh đa Bà Cụ đồng thời đề nghị lái xe taxi đã chở 2 bệnh nhân từ quán Bánh đa Bà Cụ về khách sạn Zen, đường Mạc Quyết, quận Dương Kinh đến khai báo với cơ sở y tế gần nhất.

Phạm Nguyên
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top