Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2022 | 19:10

Hải Phòng bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngày 21/1, UBND TP. Hải Phòng ban hành văn bản về việc tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo đó, UBND TP. Hải Phòng yêu cầu Sở LĐTB&XH phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả, kịp thời các chế độ, chính sách hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định hiện hành; tham mưu đề xuất triển khai các chế độ, chính sách hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo và hướng dẫn mới của Trung ương (nếu có).
Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện việc chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại các cơ sở bảo trợ xã hội và cộng đồng nói riêng, đảm bảo trẻ em mồ côi được chăm sóc, nuôi dưỡng tốt nhất cả về thể chất và tinh thần; ưu tiên chăm sóc thay thế bởi người thân thích của trẻ em…
UBND TP. Hải Phòng cũng giao Sở Y tế chỉ đạo việc ưu tiên điều trị và chăm sóc trẻ em bị nhiễm Covid-19 và ảnh hưởng bởi Covid-19 nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt an toàn, thuận lợi cho trẻ em trong thời gian thực hiện cách ly, theo dõi, điều trị.
Thường xuyên kiểm tra việc điều trị và chăm sóc cho trẻ em bị nhiễm Covid-19 và ảnh hưởng bởi Covid-19. Xử lý nghiêm các đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định việc điều trị và chăm sóc cho trẻ em bị nhiễm Covid-19 và ảnh hưởng bởi Covid-19, không đảm bảo an toàn cho trẻ em trong quá trình điều trị, chăm sóc.
Đồng thời, UBND TP. Hải Phòng yêu cầu Sở GD&ĐT tiếp tục rà soát, hỗ trợ thiết bị học tập cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn có nhu cầu dụng cụ, thiết bị học trực tuyến. Có biện pháp hỗ trợ, bổ sung kiến thức đối với những trẻ em không tham gia học tập do phải cách ly điều trị Covid-19. Bảođảm các điều kiện an toàn khi học sinh trở lại trường học.
Đối với UBND quận, huyện, cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em tại địa phương. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đảm bảo 100% trẻ em thuộc đối tượng theo quy định được hỗ trợ kịp thời, không bỏ sót đối tượng….
 
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top