Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 5 tháng 4 năm 2018 | 15:20

Hải Phòng: Buộc thôi việc nữ giáo viên phạt HS uống nước giặt giẻ lau

Ngày 5/4, giáo viên phạt học sinh lớp 3 uống nước giặt giẻ lau bảng đã bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, không được tiếp tục công tác trong ngành giáo dục địa phương.

Ngày 5/4, giáo viên phạt học sinh lớp 3 uống nước giẻ lau bảng đã bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, không được tiếp tục công tác trong ngành giáo dục địa phương.
Ngày 5/4, giáo viên phạt học sinh lớp 3 uống nước giặt giẻ lau bảng đã bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, không được tiếp tục công tác trong ngành giáo dục địa phương.

 

Ông Lê Hữu Cường, PCT UBND huyện An Dương (TP. Hải Phòng) cho biết, trước sự việc cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương, GVCN lớp 3A5 trường tiểu học An Đồng (huyện An Dương) phạt em P.A uống nước giẻ lau bảng, hội đồng kỷ luật nhà trường đã được thành lập. “Theo đó, hội đồng đã đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo toàn trường đối với cô Hương. Trong ngày hôm nay (5/4) sẽ chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với cô giáo này.” ông Cường cho biết.

Cũng trong ngày 5/4, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) đã yêu cầu sở GD&ĐT TP. Hải Phòng chỉ đạo kiểm điểm, có hình thức xử lý nghiêm minh đối với hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo này. Đồng thời báo cáo tình hình kết quả xử lý về Bộ GD&ĐT chậm nhất 11h ngày 6/4.

 

bản kiểm điểm của cô giáo Hương
Bản kiểm điểm của cô giáo Hương

 

Trước đó, ngày 3/4, bà Trần Thị Ngọc Bảo – Hiệu trưởng trường tiểu học An Đồng nhận được phản ánh của ông Phạm Khắc Thảo (phụ huynh em P.A – học sinh lớp 3A5 trường tiểu học An Đồng) về việc cô Hương bắt em P.A uống nước giặt giẻ lau bảng vì em nói chuyện riêng trong giờ học.

Sau khi xác minh sự việc xảy ra đúng như phản ánh, Ban giám hiệu nhà trường và cô Hương  đã đến xin lỗi em P.A và gia đình vì có hình thức phạt chưa phù hợp với học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường đã đưa em P.A đi khám sức khỏe.

Được biết, cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương (sinh năm 1993) là con của bà Tạ Thị Ng. - Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện An Dương, TP.Hải Phòng. Cô Hương mới được ký hợp đồng với trường Tiểu học An Đồng từ đầu năm học 2017-2018 theo hình thức hợp đồng ngắn hạn từng tháng  một.

 

 

 

Hải Phòng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top