Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 27 tháng 4 năm 2022 | 19:41

Hải Phòng chi hơn 230 tỷ đồng tặng quà người có công dịp 27/7

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, TP. Hải Phòng sẽ tặng quà và tiền mặt 46.046 người có công, 3 Trung tâm có con em thương, bệnh binh người Hải Phòng đang điều dưỡng, 35 cá nhân và 3 cơ sở tiêu biểu, với tổng chi phí hơn 230 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành văn bản về việc tổ chức triển khai phương án tặng quà người có công nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022).
 
Theo đó, UBND TP. Hải Phòng đồng ý phương án tặng quà người có công nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ với tổng kinh phí hơn 230,7 tỷ đồng, bao gồm: Tặng quà và tiền mặt 46.046 người có công trên địa bàn thành phố, mỗi suất quà trị giá 5.000.000 đồng; tặng quà và tiền mặt cho 3 Trung tâm có con em thương, bệnh binh người Hải Phòng đang điều dưỡng, 35 cá nhân tiêu biểu và 3 cơ sở tiêu biểu.
 
UBND thành phố Hải Phòng giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, cùng Sở Tài chính, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan căn cứ ý kiến của Thường trực Thành ủy, đề xuất triển khai thực hiện, báo cáo UBND thành phố.
Trước đó, Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã họp và đồng ý chủ trương phương án tặng quà người có công nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ theo đề nghị của Ban cán sự đảng UBND thành phố.
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top