Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 10 tháng 6 năm 2020 | 14:26

Hải Phòng chi trên 191,2 tỷ đồng tặng quà người có công

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ, TP. Hải Phòng đã quyết định chi trên 191,2 tỷ đồng để tặng quà người có công.

Theo đó, trong dịp này, thành phố tặng quà tổng số 47.650 cá nhân; 3 cơ sở sản xuất kinh doanh tiêu biểu của thương binh, bệnh binh; 28 gia đình người có công và 3 Trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh nặng ở các tỉnh: Ninh Bình, Bắc Ninh, Hà Nam có người Hải Phòng đang điều trị, điều dưỡng với tổng mức quà tặng trên 191,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố năm 2020.

 

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành tới thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng.

Trong đó, quà tặng dành cho 47.650 người trong 11 nhóm đối tượng gồm Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và người thờ cúng liệt sĩ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Các đối tượng trên sẽ được tặng quà trị giá 4.000.000 đồng/người, trong đó tiền mặt là 3.800.000 đồng/người, quà bằng hiện vật trị giá 200.000 đồng/người, quà sẽ được chuyển tới các tập thể, cá nhân, gia đình trước ngày 15/7/2020.

Được biết, mức quà tặng này bằng với mức quà thành phố đã tặng người có công nhân dịp Tết Nguyên đán 2020.

 

 

 

Phạm Nguyên
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top