Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 10 tháng 6 năm 2020 | 8:52

Hải Phòng: Cho phép quán bar, karaoke, vũ trường hoạt động trở lại

Ngày 9/6, UBND TP. Hải Phòng đã ra văn bản cho phép các cơ sở kinh doanh giải trí như bar, karaoke, vũ trường hoạt động trở lại sau thời gian dài bị cấm do dịch Covid-19.

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND TP. Hải Phòng đã ban hành văn bản số 3294/UBND-VX về việc tiếp tục điều chỉnh một số biện pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo văn bản, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường sẽ được hoạt động trở lại bình thường.

 

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí bar, karaoke đã được hoạt động trở lại sau thời gian dài bị cấm để phòng chống dịch Covid-19.

UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì, cùng với Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan, địa phương liên quan tăng cường kiểm soát những hành vi vi phạm pháp luật tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố, đặc biệt là buôn bán, sử dụng ma túy.

Đồng thời, các tổ chức sự kiện, lễ hội, nghi lễ tôn giáo, biểu diễn nghệ thuật, hoạt động thể dục thể thao cũng được hoạt động không giới hạn số lượng người tham dự tuy nhiên khuyến cáo người dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn.

Bên cạnh đó, UBND thành phố khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, trên các phương tiện giao thông tin công cộng; rửa tay sát khuẩn, bảo đảm vệ sinh cá nhân.

 

 

Phạm Nguyên
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top