Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 7 tháng 1 năm 2022 | 8:53

Hải Phòng chung tay mua nông sản ùn ứ tại cửa khẩu Lạng Sơn

Công nhân viên chức lao động TP. Hải Phòng đã đăng ký mua gần 4.000 thùng thanh long, đây là hàng nông sản ùn ứ tại của khẩu Lạng Sơn, đồng hành với doanh nghiệp, chủ hàng để ổn định sản xuất.

Hải Phòng đăng ký mua 4.000 thùng thanh long.
Hải Phòng đăng ký mua 4.000 thùng thanh long.
Thực hiện Công văn số 3414/TLĐ-QHLĐ ngày 31/12/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ mua nông sản ùn tắc tại cửa khẩu Lạng Sơn, Liên đoàn Lao động TP. Hải Phòng đã tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động chung tay kết nối tiêu thụ nông sản.
 
Theo đó, công nhân viên chức lao động thành phố đã đăng ký mua gần 4.000 thùng thanh long, mỗi thùng 20kg với trị giá 100.000 đồng/thùng. Trong ngày 6/1, số lượng thanh long này đã được vận chuyển tập kết tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Hồng Bàng, từ đó phân bổ tới các đơn vị theo danh sách đã đăng ký.
 
Trong số những đơn vị đã đăng ký, có một số công đoàn cơ sở đăng ký mua với số lượng lớn như Công đoàn Khu kinh tế (đăng ký mua gần 1.100 thùng), Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng (740 thùng), Công đoàn ngành Công thương (410 thùng) …
 
Đây là việc làm ý nghĩa, góp phần hỗ trợ tiêu thụ nông sản ùn tắc tại khu vực cửa khẩu Lạng Sơn, nhằm hạn chế hư hỏng, tổn thất kinh tế, ảnh hưởng tới môi trường, đồng thời thể hiện trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong đồng hành với các doanh nghiệp, chủ hàng để ổn định sản xuất, phát triển kinh tế.
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top