Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 22 tháng 6 năm 2022 | 20:47

Hải Phòng đẩy mạnh việc tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi

Chiều 22/6, Sở Y tế tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi năm 2022 trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian qua, tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 của TP. Hải Phòng đạt tỷ lệ rất cao, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Hải Phòng đang có tỷ lệ tiêm mũi 3 thấp so với nhiều tỉnh thành phố trên cả nước.
 
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, Lê Khắc Nam nhấn mạnh tiêm vắc xin đóng vai trò rất quan trọng trong việc kiểm soát và khống chế dịch COVID-19. Tuy nhiên, hiện nay người dân trên địa bàn thành phố đang có tâm lý chủ quan trong việc tiêm phòng vắc xin phòng COVID-19. Để công tác tiêm chủng đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn thành phố tuyên truyền theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiêm phòng vắc xin COVID-19.
 
Lãnh đạo UBND các quận, huyện báo cáo thường trực Quận ủy, Huyện ủy đưa việc tiêm phòng vắc xin vào là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Thực hiện công tác phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành với các địa phương trong công tác tiêm phòng vắc xin COVID-19.
 
 
Hải Phòng đẩy mạnh việc tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi
Hải Phòng đẩy mạnh việc tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.
Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu sau khi ký cam kết, các địa phương cần tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ tiêm vắc xin phòng COVID-19. Sau ngày 30/8, thành phố sẽ tổ chức sơ kết công tác tiêm phòng văc xin phòng COVID-19 và có những khen thưởng động viên kịp thời cho các địa phương đạt kết quả cao.
 
Tại Hội nghị, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hải Phòng, Nguyễn Quang Chính trình bày kế hoạch triển khai tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.
 
Trong đó, ngành Y tế sẽ triển khai tiêm chủng cho trên 90% trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm đủ liêu cơ bản được tiêm mũi nhắc lại, loại vắc xin sử dụng là vắc xin của hãng Pfizer đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này.
 
Đối tượng triển khai là toàn bộ học sinh đang theo học từ lớp 7 đến lớp 12 tại các trường THCS, THPT, TTGDTX, trường dạy nghề, trường liên cấp… Những trẻ từ 12-17 tuổi đã được tiêm 2 liều cơ bản, mũi cuối cùng cách ít nhất 5 tháng tính đến ngày triển khai tiêm mũi nhắc lại. Đối với trẻ đã mắc COVID-19 thì trì hoãn sau 3 tháng sau khi mắc COVID-19 và đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản là 5 tháng.
 
Trước đó, trên toàn địa bàn thành phố đã tiêm đủ 2 mũi cơ bản cho 134.345 trẻ trong các trường học, 1.500 trẻ ngoài các trường học, như vậy tổng số lượng trẻ dự kiến tiêm đợt này là 135.845 trẻ.
 
Thời gian triển khai đồng loạt từ ngày 22 – 26/6/2022 trên phạm vi toàn thành phố, ngành Y tế phối hợp với ngành Giáo dục trong việc điều tra, tổ chức tiêm và rà soát đối tượng hoãn tiêm hoặc vắng mặt để tiêm bổ sung sau đó.
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top