Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 26 tháng 2 năm 2021 | 20:24

Hải Phòng: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Thường trực Thành ủy Hải Phòng vừa công bố các Quyết định điều động, bổ nhiệm các chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy, Phó Bí thư Quận ủy Kiến An và Phó Bí thư Huyện ủy An Dương.

Chiều nay (26/2), Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

 

Ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng trao Quyết định và tặng hoa cho ông Trần Quang Minh và ông Nguyễn Trường Sơn.
Ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng trao Quyết định và tặng hoa cho ông Trần Quang Minh và ông Nguyễn Trường Sơn.

Theo đó, Thành ủy điều động ông Trần Quang Minh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Kiến An được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy Hải Phòng.

Điều động ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy An Dương đến công tác tại Quận uỷ Kiến An, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Kiến An, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động và bổ nhiệm ông Phạm Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hồng Bàng về công tác tại Huyện ủy An Dương, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy An Dương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao Quyết định cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến chúc mừng và đề nghị các cán bộ được nhận nhiệm vụ công tác mới tiếp tục học hỏi, tiếp tục đổi mới trong lãnh đạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top