Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 11 tháng 7 năm 2019 | 14:59

Hải Phòng: Điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người trọng thương

Công an quận Hải An, TP. Hải Phòng đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người trọng thương.

Báo Kinh tế nông thôn vừa nhận được đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Hay (HKTT tại 25 Lương Văn Can, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng). Nội dung đơn trình báo về việc chồng bà là ông Nguyễn Trọng Tăng bị tai nạn vào ngày 17/6 do va chạm xe với ông Vũ Quang Toàn (SN 1970, công tác tại cục Hải Quan TP. Hải Phòng, giữ chức vụ Phó phòng thuế xuất nhập khẩu). Từ ngày xảy ra tai nạn cho đến nay ông Toàn chỉ đến bệnh viện duy nhất 1 lần để giải thích nguyên nhân vụ tai nạn, chứ không phải đến để thăm hỏi động viên chia sẻ với gia đình.

 

Hiện trường xay ra vụ tai nạn.
Hiện trường xay ra vụ tai nạn.

Cũng trong đơn, bà Hay còn mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để trả lại công bằng cho chồng bà.

Trước đó, khoảng 14h15 ngày 17/6 tại vòng xuyến Cầu Vượt Big C - quận Hải An, TP. Hải Phòng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô mang BKS 15A - 08356 do ông Vũ Quang Toàn điều khiển va chạm với người đi xe đạp là ông Nguyễn Trọng Tăng.

 

Ông Nguyễn Trọng Tăng điều trị tại bệnh viện.
Ông Nguyễn Trọng Tăng điều trị tại bệnh viện.

Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Tăng bị gãy xương bả vai phải, gãy xương đòn bên phải, gãy 4 xương sườn 2,3,4,5, tràn khí màng phổi và xuất huyết dưới nệm thùy thái dương phải trong não thất bên phải.

Thông tin với PV, đại diện gia đình bà Hay cho biết: "Hiện tại, ông Tăng đã xuất viện và đang điều trị tại nhà trong tình trạng chưa hồi phục trí nhớ, không di chuyển được, phải có người thường xuyên bên cạnh để theo dõi và chăm sóc".

Hiện, vụ việc đã được chuyển sang bên điều tra để tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lí theo đúng qui định của pháp luật.

 

 

Trường Sa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top