Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 30 tháng 3 năm 2021 | 9:13

Hải Phòng: Đoạt 2 giải cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia

Hai dự án của học sinh Hải Phòng đã xuất sắc giành 1 giải Nhất, 1 giải Nhì cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2020 - 2021.

Các em học sinh Hải Phòng với 2 dự án đạt giải (Cổng TTĐT TP. Hải Phòng).
Các em học sinh Hải Phòng với 2 dự án đạt giải (Cổng TTĐT TP. Hải Phòng).
Theo đó, cuộc thi có 141 dự án của học sinh đến từ 61 Sở Giáo dục và Đào tạo, 7 trường phổ thông thuộc các trường đại học và 1 trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc tham dự.
 
Trong số đó, 113 dự án của học sinh cấp THPT, 28 dự án của các em đang học lớp 8, 9 cấp THCS.
 
Hải Phòng có 2 dự án của 4 học sinh tham gia ở lĩnh vực y học chuyển dịch và hóa sinh. 2 dự án này xuất sắc vượt qua hơn 200 dự án thi cấp thành phố và 12 dự án đoạt giải nhất vòng chung cuộc Hải Phòng để dự thi cấp quốc gia tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế).
 
Kết quả, Dự án "Nghiên cứu phân lập các hợp chất ức chế tăng sinh tế bào cơ trơn động mạch chủ và hoạt hóa eNOS trên tế bào ECV304 từ một số bài làm thuốc thuộc chi Polygonum L. định hướng phòng và điều trị xơ vỡ động mạch" của học sinh trường THPT Ngô Quyền và THPT Nguyễn Trãi là 1 trong 12 dự án đoạt giải Nhất.
 
Dự án “Hỗ trợ chẩn đoán sớm nguy cơ nhồi máu não thông qua mô hình hóa dữ liệu đột biến gen bằng học máy” của học sinh trường THPT chuyên Trần Phú giành giải Nhì.
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top