Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2020 | 15:42

Hải Phòng: Động thổ 2 dự án tòa nhà cao tầng mừng ngày giải phóng thành phố

Hai ngày 8-9/5, UBND TP. Hải Phòng phối hợp với Công ty CP Tập đoàn FLC và Công ty CP ĐTDV tài chính Hoàng Huy tổ chức động thổ 2 Dự án Tổ hợp khách sạn, Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và Dự án Hoàng Huy Sở Dầu để chào mừng ngày giải phóng.

Đây là 2 dự án lớn trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2020).

 

Dự án Tổ hợp khách sạn, Trung tâm thương mại và Văn phòng cho thuê được khởi công.
Dự án Tổ hợp khách sạn, Trung tâm thương mại và Văn phòng cho thuê được khởi công.

Trong ngày 8/5, UBND TP. Hải Phòng và Công ty CP Tập đoàn FLC đã phối hợp tổ chức lễ động thổ Dự án Tổ hợp khách sạn, Trung tâm thương mại và Văn phòng cho thuê (FLC Diamond 72 Tower) tại số 4, đường Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

 

Dự án Tổ hợp khách sạn, Trung tâm thương mại và Văn phòng cho thuê được khởi công.

Nhân dịp này cũng đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đồng hành cùng Dự án FLC Diamond 72 Tower giữa Tập đoàn FLC và các đối tác.

 

Dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư có tổng diện tích 13.486 m2, với công trình tòa tháp dự kiến được xây dựng 72 tầng, gồm 02 tầng hầm và 70 tầng nổi với chiều cao 290 m, tổng vốn đầu tư hơn 3.472 tỷ đồng.

Vào ngày mai (9/5), UBND TP. Hải Phòng tiếp tục phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ tài chính Hoàng Huy tổ chức Lễ động thổ công trình tòa nhà hỗn hợp cao 37 tầng Dự án Hoàng Huy Sở Dầu tại Số 2A Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

 

Phối cảnh tổng thể dự án
Phối cảnh tổng thể dự án.

Dự án này do Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng. Với quy mô 37 tầng, Dự án Hoàng Huy - Sở Dầu dự kiến tích hợp đầy đủ các dịch vụ gia tăng như khu để xe, nhà trẻ, cửa hàng, bể bơi, hệ thống phòng gym, yoga sang trọng.

Với việc hình thành công trình 2 tòa nhà cao tầng có quy mô, hiện đại sẽ góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành một thành phố văn minh, hiện đại, là trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch của phía Bắc và cả nước, góp phần tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua thuế, các loại phí, lệ phí. Đồng thời, phát huy hiệu quả tích cực và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, cảnh quan đô thị văn minh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

 

 

Phạm Nguyên
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top