Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 2 tháng 12 năm 2021 | 22:33

Hải Phòng dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 liên ngành

Từ ngày 3/12, TP. Hải Phòng dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 liên ngành thành phố.

Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 cầu Nghìn.
Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 cầu Nghìn.
 

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Y tế Hải Phòng cũng như căn cứ độ phủ vắc xin Covid-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 liên ngành thành phố tại các cửa ngõ ra vào từ 0h ngày 3/12.

UBND TP. Hải Phòng  giao thủ trưởng các đơn vị tăng cường nhân lực xuống cơ sở để tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19. UBND các quận, huyện nơi đặt chốt kiểm soát có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao và quản lý trang thiết bị của các chốt.

Trước đó, Sở Y tế Hải Phòng có văn bản đề xuất dỡ bỏ chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố.

Lý do được Sở Y tế đưa ra là thực hiện Nghị quyết 128 của Thủ tướng về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Từ 18h ngày 1/12 đến 18h ngày 2/12, TP. Hải Phòng ghi nhận 37 ca mắc Covid-19. TP. Hải Phòng cũng nâng cấp độ phòng dịch lên cấp độ 3 (tương ứng màu cam) toàn huyện Tiên Lãng. Bốn xã thuộc huyện này đang ở cấp độ 4 (màu đỏ) là Tiên Thắng, Tiên Minh, Vinh Quang và Toàn Thắng. Đồng thời, quận Hồng Bàng nâng cấp độ phòng dịch lên cấp độ 2 (tương ứng màu vàng).

 

 

Trung Kiên
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top