Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 23 tháng 8 năm 2021 | 14:36

Hải Phòng ghi nhận cháu bé 8 tuổi dương tính với SARS-Cov-2

TP. Hải Phòng vừa ghi nhận cháu Ng.Đ.M. (8 tuổi) dương tính với SARS-Cov-2, hiện sức khỏe của cháu hoàn toàn ổn định.

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm tại khu vực nhà cháu M.
Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm tại khu vực nhà cháu M.
Chiều tối 22/8, cháu Ng.Đ.M. (SN 2013, có địa chỉ tại đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) cùng mẹ là Ng.T.T.H và lái xe M.X.S., xét nghiệm sàng lọc thì có kết quả xét nghiệm gộp mẫu nghi ngờ dương tính SARS-Cov-2.
 
Ngay sau đó, Trung tâm Y tế quận Lê Chân lấy mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hải Phòng, đến 13h ngày 23/8 cháu Ng.Đ.M. có kết quả xét nghiệm dương tính, hai người còn lại có kết quả âm tính với SARS-Cov-2.
 
Cháu M. được đưa đi điều trị và cách ly tại bệnh viện, sức khỏe của cháu M. ổn định.
Hiện ngành Y tế và chính quyền địa phương đang tập trung điều tra dịch tễ, triển khai các biện pháp phòng chống dịch, điều tra truy vết, cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp F1, F2 và phun khử khuẩn, xử lý ổ dịch, phong tỏa tạm thời khu vực và nhà của bệnh nhân.
 
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top